Thâm nhập làng nuôi heo có nguy cơ nhiễm dịch tả cao nhất Sài Gòn

Nguyên Vỹ Thứ năm, ngày 13/06/2019 14:00 PM (GMT+7)
Thức ăn thừa đang trở thành nguy cơ cực lớn làm lây nhiễm dịch tả heo châu Phi (DTHCP). Trong khi TP.HCM vẫn có khoảng 250 hộ nuôi heo bằng thức ăn thừa thì huyện Bình Chánh chiếm đến 2/3 trong số này.
Bình luận 0

Trước đó, ổ DTHCP đầu tiên xuất hiện ở hộ chăn nuôi heo đầu tiên tại quận 9 được xác định nguyên nhân ban đầu là do nuôi bằng thức ăn thừa.

img

Làng chăn nuôi lợn bằng thức ăn thừa lớn nhất TP.HCM

Thế nhưng, người dân trong làng chăn nuôi ở khu vực ấp 4 (xã Vĩnh Lộc A) vẫn tự tin duy trì cách chăn nuôi truyền thống này: Chở cơm thừa canh cặn từ các hàng quán về nấu cho heo ăn.

img

img

Nhiều người vẫn duy trì cách chăn nuôi truyền thống là đi chở cơm thừa canh cặn từ các hàng quán về nấu cho heo ăn.

Gọi là “làng chăn nuôi” vì khu vực này có gần 40 hộ, đa phần là dân từ các tỉnh về đây sinh cơ lập nghiệp đã lâu, đều bằng nghề chăn nuôi heo.

Nhìn từ xa có thể dễ dàng nhận ra các trại chăn nuôi này với những khu chuồng lợp mái tôn, có cột thông khói xây bằng gạch rất lớn chĩa lên trời. Cột thông khói nối liền lò nấu thức ăn nằm kế bên chuồng nuôi heo. 

img

img

img

Cột thông khói nối liền lò nấu thức ăn nằm kế bên chuồng nuôi.

Nhiều hộ chăn nuôi tại đây cho biết họ đã được chính quyền khuyến cáo về nguyên nhân, khả năng lây nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.

Chủ hộ chăn nuôi Trần Văn Cường kể, anh chăn nuôi heo theo cách này đã hơn 10 năm nay, 100% đều là thức ăn thừa lấy từ hàng quán. Anh mới đi lấy khoảng 500 kg thức ăn về để chuẩn nấu cho hơn 100 con heo lớn, nhỏ. “Cứ nấu thật chín thức ăn thì  bao nhiêu virus cũng chết hết”, anh Cường nói.

img

Thức ăn thừa được lấy về chuẩn bị đưa vào nấu.

Ở trại nuôi kế bên, ông Lê Phước Xanh cũng vừa mang về bằng xe kéo 8 thùng chứa thức ăn thừa (dung tích 120 lít/thùng). Trại ông Xanh đang có gần 400 con heo, gồm cả heo nái, heo thịt và heo con.

“Chính quyền nghi ngờ virus lây lan từ việc chủ trại nuôi heo bằng ăn thức ăn thừa. Nhưng sau khi mang về, thức ăn được nấu sôi sùng sục. Tôi khẳng định ở đây sẽ không xảy ra dịch”, ông Xanh khẳng định.

img

img

Khả năng lây lan dịch từ thức ăn thừa là rất lớn.

Ông Xanh kể, lâu nay, ở khu vực này chỉ cho ăn bằng thức ăn thừa để giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận. Theo đó, phần lớn nguồn thức ăn được lấy từ các quán ăn, nhà hàng, các bếp ăn tập thể ở khu vực Hóc Môn, quận 12,...

Tiền mua thức ăn được trả hàng tháng tùy số lượng. Một số hộ chịu khó đi xa hơn ở các quận khác, nơi ít bị cạnh tranh về nguồn thức ăn thì có thể được cho miễn phí.

Chính gia đình ông Xanh cũng đã cầm cố 2 sổ nhà đất vào ngân hàng để lấy vốn chăn nuôi. “Vì giá bán lên xuống thất thường nên cho heo ăn bằng cám công nghiệp dễ lỗ vốn”, ông Xanh thổ lộ.

img

img

img

Nhiều hộ chăn nuôi vẫn tự tin chỉ cần nấu kỹ thức ăn là loại bỏ được virus dịch lả lợn châu Phi.

Theo Sở NN&PTNT TP.HCM, hiện trên địa bàn có khoảng 250 hộ nuôi heo bằng thức ăn thừa. Riêng huyện Bình Chánh có tới 159 hộ chăn nuôi kiểu này, tập trung ở các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B với hơn 14.200 con heo.

Trước đó, năm 2016, khu vực chăn nuôi ở ấp 4 (xã Vĩnh Lộc A)  từng bị chính quyền huyện giải tỏa do chăn nuôi gây ô nhiễm, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

img

Cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế dùng thức ăn thừa, đồng thời rửa sạch dụng cụ vận chuyển, chứa đựng thức ăn thừa…

Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh cho biết, chính quyền đã đến vận động bà con nuôi bằng thức ăn thừa trên địa bàn phải vệ sinh, khử trùng chuồng trại thường xuyên. Các hộ dân nên hạn chế dùng thức ăn thừa, nếu có thì phải nấu chín thức ăn trước khi cho heo ăn. Đồng thời rửa sạch, sát trùng dụng cụ vận chuyển, chứa thức ăn thừa…

img

Virus DTHCP vẫn có thể lây lan vào trại theo các dụng cụ, đồ chứa, phương tiện chuyên chở...

Ông Nguyễn Văn Tủi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân TP.HCM cho rằng, nguy cơ lây lan dịch tả heo châu Phi không chỉ ở nguồn thức ăn thừa.

“Việc các hộ đi lấy thức ăn từ khắp nơi, có thể mang theo virus dịch tả lợn châu Phi về trại nuôi mà không biết. Nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch từ cách nuôi này là rất lớn”, ông Tủi nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem