Thần tốc xây dựng mô hình sản xuất khép kín

Thùy Anh Thứ tư, ngày 02/06/2021 09:18 AM (GMT+7)
Để thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng dịch vừa tổ chức sản xuất, một số doanh nghiệp (DN) nơi có dịch bùng phát như Bắc Ninh, Bắc Giang đã phải thần tốc xây dựng lại kế hoạch sản xuất, khu nhà xưởng, bố trí nơi ăn ở cho công nhân.
Bình luận 0

Đảm bảo nơi ăn, ở cho công nhân

Thần tốc xây dựng mô hình sản xuất khép kín  - Ảnh 1.

Công ty New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung, Bắc Giang) trở lại hoạt động sản xuất bình thường sau lệnh tạm dừng hoạt động. Ảnh: P.V

"Để duy trì sản xuất cần phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch, sớm có kế hoạch dự phòng sản xuất kể cả trong điều kiện có dịch. Chỉ có vậy, DN mới thực hiện thành công mục tiêu kép".

Bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động xã hội (Bộ LĐTBXH)

Ngày 29/5, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã cho phép 9 DN với hơn 4.000 lao động trong các KCN trên địa bàn huyện Việt Yên hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, các DN phải xây dựng mô hình khép kín cho công nhân bảo đảm đủ điều kiện ăn ở, sinh hoạt, sản xuất và được cơ quan chức năng kiểm định, cho phép hoạt động. Ông Đào Xuân Cường - Trưởng Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Giang cho biết: "Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã quyết định thành lập tổ thẩm định phương án sản xuất an toàn phòng, chống dịch Covid -19 của DN trong các KCN. Tổ gồm 9 thành viên thuộc nhiều đơn vị, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tham gia...".

Hỗ trợ phục hồi sản xuất

"Có 140.000 lao động phải nghỉ việc, hàng trăm DN phải tạm dừng sản do 4 KCN Bắc Giang tạm dừng hoạt động. Giá trị sản xuất công nghiệp tại Bắc Giang mất 2.000 tỷ đồng mỗi ngày. Để hạn chế thiệt hại, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ kép, vừa sản xuất vừa phòng dịch, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang đã đồng hành cùng doanh nghiệp liên tục có giải pháp hỗ trợ công nhân lao động. Chiều 31/5, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ cho 27 công nhân lao động điều trị khỏi bệnh được xuất viện tại bệnh viện dã chiến số 1, mỗi công nhân lao động được nhận hỗ trợ là 2 triệu đồng/người. Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã ra quyết định hỗ trợ cho 1.223 đoàn viên, người lao động là F0 với tổng số tiền 2 tỷ 446 triệu đồng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xét duyệt, tổng hợp danh sách F0, F1 để trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bằng hình thức chuyển khoản".

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang

"Phòng dịch tốt, lao động giỏi"

"Tuy không được về bên gia đình nhưng chúng tôi cảm thấy khá yên tâm vì được công ty chăm lo chu đáo. Hàng ngày, sau giờ làm anh chị em chúng tôi lại được gọi điện về cho chồng con, thấy mọi người vui vẻ, khỏe mạnh là hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi sẽ tập trung làm việc, thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch để giữ vững sản xuất. Mong công ty sớm vượt qua khó khăn, hoàn thành đơn hàng để anh em công nhân lao động có việc làm, có thu nhập còn lo cho cuộc sống".

Chị Nguyễn Thu Vân - Công ty New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung, Bắc Giang)

Cho đến thời điểm này, hơn 1.000 công nhân Công ty New Wing Interconnect Technology (KCN Vân Trung, huyện Việt Yên) đã bắt đầu quay lại làm việc. Công ty cũng đã chuẩn bị cho toàn bộ công nhân đủ điều kiện ăn ở và làm việc tại đây. Trong suốt thời gian này, công ty sẽ thực hiện lệnh giới nghiêm, yêu cầu công nhân không tự tiện ra ngoài.

Chỉ trong 2 ngày (29 và 30/5), Công ty TNHH Si Flex Việt Nam (KCN Quang Châu, Bắc Giang) cũng đã hoàn thành các điều kiện về chỗ ăn ở, sinh hoạt cho công nhân ngay trong công ty để sản xuất trở lại.

Đại diện lãnh đạo công ty cho biết, công ty đã phải huy động hơn 100 nhân viên văn phòng, thuê thêm công ty gia công giường tầng đầu tư hàng trăm triệu đồng để lắp hơn 1.000 giường tầng để công nhân ngủ, nghỉ. Ngoài ra, công ty còn sửa lại nhà vệ sinh, sắp xếp lại nhà xưởng, văn phòng để lấy mặt bằng kê giường cho công nhân...

Cấp phép cho doanh nghiệp đủ điều kiện

Ông Bùi Hoàng Mai - Trưởng Ban quản lý Các KCN Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang làm hết sức để kiểm soát dịch và hỗ trợ DN trong khu duy trì sản xuất.

"Chúng tôi đã thành lập 40 đoàn để vào từng ND kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện chỉ đạo của thành phố về phòng dịch và chăm lo đời sống của công nhân lao động nhằm đảm bảo "mục tiêu kép". Trong 2 ngày (ngày 1 - 2/6) phải kiểm tra hết hơn 500 DN"- ông Mai nói.

Theo ông Mai, Bắc Ninh có hơn 1.100 DN với khoảng 332.000 công nhân lao động. Tuy nhiên, kể từ khi có dịch, thực hiện giãn cách nên hiện nay chỉ có hơn 700 DN hoạt động. Hiện tại Ban quản lý KCN tiếp nhận đơn đề nghị xin được tiếp tục hoạt động của 504 DN. Tuy nhiên, Ban quản lý KCN chỉ đồng ý sau khi có kết quả thanh tra.

"Chúng tôi sẽ kiểm tra đánh giá dựa trên 3 điều kiện. Thứ nhất là 100% lao động của công ty phải test Covid-19 và âm tính sau 3 lần. Thứ hai, DN phải có khu vực bố trí ăn, ở riêng biệt cho lao động. Thứ ba, DN phải đảm bảo yếu tố phòng chống cháy nổ. Nếu không đảm bảo 3 điều kiện này, tuyệt đối không được hoạt động"- ông Mai cho biết thêm.

Tại Công ty Samsung Bắc Ninh, đoàn kiểm tra thấy công ty đã thực hiện tốt các quy định phòng dịch. Công ty đã mua giường, làm nhà tắm, sửa lại nhà vệ sinh đón công nhân đến ở. Ngoài ra công ty còn trang bị thêm cả phòng đọc sách, máy tập thể dục, cây nước sạch, cà phê... cho công nhân lao động. 

Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem