Thanh Hóa: Chủ tịch xã bị cách chức được biệt phái lên huyện!

Hồng Đức Thứ tư, ngày 09/05/2018 10:34 AM (GMT+7)
Sau khi bị cách chức Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Tiến Dũng được Chủ tịch UBND huyện Hà Trung điều động biệt phái lên huyện làm việc.
Bình luận 0

Vi phạm nghiêm trọng kéo dài

Trước đó, ngày 11.9.2017, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung Nguyễn Văn Tuấn ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Hà Hải bằng hình thức "Cách chức". 

Lý do: “Trong giai đoạn làm công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, ông Tuấn đã thiếu trách nhiệm trong việc tham mưu, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn vi phạm đất đai; không hoàn thành nhiệm vụ trong tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND xã, để xảy ra vi phạm đất đai nghiêm trọng kéo dài. Giai đoạn làm Chủ tịch UBND xã từ tháng 7.2015 đến nay, buông lỏng quản lý để xảy ra vi phạm đất đai rất nghiêm trọng kéo dài…”.

Sau khi bị cách chức Chủ tịch UBND xã Hà Hải, ông Nguyễn Tiến Dũng cũng phải nhận hình thức kỷ luật về mặt Đảng, thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

img

Quyết định Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Tiến Dũng. Ảnh: HĐ

Thế nhưng, từ tháng 9.2017 đến tháng 4.2018 (tức chưa đầy 6 tháng), bỗng nhiên ông Dũng được điều động biệt phái lên làm việc tại Trung tâm Hành chính công của huyện Hà Trung, khiến dư luận và người dân địa phương hoài nghi. 

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết, huyện điều động biệt phái ông Dũng lên Trung tâm Hành chính công vì ở xã Hà Hải đã có hai công chức địa chính. Trong khi đó, ông Dũng trước kia cũng là công chức địa chính được bầu làm Chủ tịch UBND xã.

“Sau khi bị cách chức chủ tịch xã, lẽ ra ông Dũng quay về làm công chức địa chính, nhưng vị trí này đã đủ người nên xã định bố trí ông Dũng vào vị trí cán bộ Văn phòng thống kê.

Tuy nhiên, ông Dũng lại không có chuyên môn cũng như bằng cấp ở lĩnh vực thống kê nên huyện điều động biệt phái ông Dũng lên Trung tâm Hành chính công nhưng hưởng lương ở xã Hà Hải. Còn việc sắp xếp nhân sự, cán bộ là do lãnh đạo huyện, xã chỉ biết tiếp nhận và thực hiện” - ông Mỹ nói.

img

Quyết định biệt phái ông Nguyễn Tiến Dũng lên công tác tại UBND huyện. Ảnh: HĐ

"Xét về tình"

Trong khi đó, ông Mai Văn Thành - Trưởng phòng Nội vụ huyện Hà Trung cho biết: “Việc ông Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Chủ tịch UBND xã Hà Hải bị cách chức sau đó được ký quyết định công chức địa chính xã và được biệt phái lên Trung tâm Hành chính công của UBND huyện như phản ánh là đúng. Huyện làm như vậy là đúng theo điều 53 Luật Cán bộ công chức năm 2008”.

Cũng theo lý giải của ông Thành, thời điểm ông Dũng bị cách chức Chủ tịch UBND xã Hà Hải, 4 tháng sau, xã vẫn chưa bố trí được công việc. Lúc này xã Hà Hải đang có tổng cộng 19 cán bộ biên chế, thiếu 1 biên chế Văn phòng thống kê.

"Do ông Dũng không có bằng cấp chuyên môn về thống kê nên huyện phải ký cho ông ấy vào công chức địa chính rồi biệt phái lên huyện làm việc tại Trung tâm hành chính công, vì xét về tình, ông Dũng đã công tác và cống hiến nhiều năm" - ông Thành giải thích.

img

Trung tâm hành chính công huyện Hà Trung nơi ông Dũng được biệt phái công tác 3 năm. Ảnh:HĐ

“Việc vi phạm của ông Dũng chưa đến mức phải buộc thôi việc nên huyện biệt phái ông Dũng lên Trung tâm Hành chính công. Ông Dũng vẫn thuộc UBND xã Hà Hải. Tiền lương của ông Dũng là do nhà nước trả, chứ không phải xã tự bỏ ngân sách chi trả” - ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Hà Trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem