Thanh Hóa: Tại Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Sầm Sơn, ông Phạm Gia Ất được bầu tái giữ chức Chủ tịch

Hữu Dụng Thứ sáu, ngày 24/03/2023 16:14 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 21 thành viên. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất và bầu ông Phạm Gia Ất, tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân TP Sầm Sơn khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngày 24/3, Hội Nông dân TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện của tỉnh Thanh Hoá. Tham dự đại hội lần này có 131 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 12.041 hội viên Hội Nông dân Tp. Sầm Sơn.

Tới dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Sầm Sơn về phía Trung ương có bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Về phía tỉnh Thanh Hoá có bà Phạm Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá. Đây là đơn vị đại hội điểm cấp huyện đầu tiên của Hội Nông dân Thanh Hoá.

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Sầm Sơn, ông Phạm Gia Ất đắc cử - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP Sầm Sơn.

Theo báo cáo của Hội Nông dân TP Sầm Sơn, hiện Hội Nông dân có 11 cơ sở Hội Nông dân với 12.041 hội viên, đang sinh hoạt ở 86 chi hội và 13 tổ hội. Trong nhiệm kỳ qua Hội Nông dân Sầm Sơn kết nạp được 790  hội viên.

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Sầm Sơn, ông Phạm Gia Ất đắc cử - Ảnh 2.

 Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân TP Sầm Sơn, Thanh Hoá. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân TP Sầm Sơn đã tích cực vận động hội viên nông dân tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể thành phố Sầm Sơn và đạt được nhiều  kết quả tích cực. 

Phong trào đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kinh tế hộ gia đình phát triển đa dạng; đời sống nông dân và bộ mặt đô thị ngày càng được cải thiện, an sinh xã hội được quan tâm, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư hoàn thiện. 

Đến nay toàn thành phố Sầm Sơn có 5.231 lượt hộ nông dân đạt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (Trong đó: Cấp xã, phường 4.291 hộ, cấp thành phố 736 Hộ, cấp tỉnh 155 hộ và cấp Trung ương có 49 hộ). 

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Sầm Sơn, ông Phạm Gia Ất đắc cử - Ảnh 3.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá tới dự và tặng tranh Bác Hồ tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã tích cực tham gia phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" xây dựng đô thị góp phần cùng TP Sầm Sơn hoàn thành về đích chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố. Đặc biệt, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã có 321 lượt hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Thanh Hóa: Đại hội Đại biểu Hội Nông dân TP. Sầm Sơn, ông Phạm Gia Ất đắc cử - Ảnh 5.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân TP Sầm Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Bình Quân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp, nhiệm kỳ 202 3- 2028, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá nhấn mạnh: Hội Nông dân thành phố Sầm Sơn cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội theo hình thức chỉ, tổ hội nghề nghiệp, các mô hình câu lạc bộ.

Hội Nông dân TP Sầm Sơn cần thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp Hội. Đồng thời, Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm ocop, sản phẩm an toàn để địa phương có nhiều sản phẩm phục vụ cho du lịch. Bên cạnh đó, Hội Nông dân Sầm Sơn cần chủ động hướng dẫn nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem