Thanh Hóa: Gần 11.000ha lúa có nguy cơ thiếu nước

Thứ năm, ngày 28/03/2013 09:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Sở NNPTNT Thanh Hóa, hiện tình trạng xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa... duy trì ở mức 0,25 – 5 phần nghìn.
Bình luận 0

Theo đó, tại cống Lộc Động (Hậu Lộc) độ mặn cao nhất là 2,1%o, tại cống Văn Thắng (Nga Sơn) độ mặn cao nhất là 5%o... Hiện một số trạm bơm vùng triều đang gặp khó khăn do nguồn nước bị xâm nhập mặn, thời gian bơm bị giảm đến mức báo động, một số cống lấy nước vùng triều đã phải đóng cửa, dự báo sẽ có khoảng 10.730ha lúa chiêm – xuân của các huyện vùng biển thiếu nước.

Theo dự báo, tình hình xâm nhập mặn, khô hạn sẽ diễn ra gay gắt vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, sẽ ảnh hướng nghiêm trọng đến khoảng 4.650ha lúa chiêm -xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem