Thành lập đoàn kiểm tra vụ giám đốc ký 8 hợp đồng lao động trước khi chuyển công tác

Trương Hồng Thứ năm, ngày 18/09/2014 14:51 PM (GMT+7)
Sáng nay (18.9), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra Sở thành lập đoàn kiểm tra việc ông Mai Văn Mười, nguyên Giám đốc TTYT huyện Thăng Bình, ký 8 hợp đồng lao động ngay trước khi chuyển công tác về Chi Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Quảng Nam mà Dân Việt thông tin.
Bình luận 0
Được biết, Phòng Tổ chức cán bộ đã phối hợp với Phòng Thanh tra Sở Y tế đang có mặt tại TTYT huyện Thăng Bình để kiểm tra toàn bộ về tuyển dụng lao động trong thời gian qua tại đơn vị này. Ngoài kiểm tra 8 hợp đồng lao động nói trên, đoàn còn kiểm tra về mấy chục trường hợp lao động không lương thời gian dài tại trung tâm.
img
Một trong 8 hợp đồng lao động do ông Mai Văn Mười ký trước khi chuyển công tác được ông Lựu (mặc áo trắng) cung cấp cho phóng viên.

Trước đó, trao đổi với PV Dân Việt, ông Võ Hưng Lựu, Phó giám đốc phụ trách TTYT huyện Thăng Bình cho biết, việc anh Mười ký hợp đồng lao động với 8 nhân viên này các trưởng phòng, khoa không biết. “Quan điểm của tôi, anh Mười chưa cần thiết ký quyết định hợp đồng 8 nhân viên này trước khi chuyển công tác, sau này có gì anh em từ từ sẽ giải quyết sau. Vì hiện tại, TTYT huyện có khoảng 30 nhân viên đang làm không lương. Ký thêm như vậy, tôi thấy tội cho những đối tượng làm lâu năm ở đây” - bác sĩ Lựu nói.

Ông Lựu nói thêm, việc trả lương cho 8 nhân viên này được trích từ 30% quỹ phúc lợi của trung tâm.

PV Dân Việt đã liên lạc qua điện thoại hẹn làm việc với ông Mười về vụ việc, nhưng ông Mười trả lời đang trong thời gian nghỉ phép 15 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem