Thành phố Slavyansk, Đông Ukraine rục rịch trưng cầu dân ý

Thứ ba, ngày 29/04/2014 18:36 PM (GMT+7)
Các nhà chức trách ở thành phố miền Đông Ukraine Slavyansk đã ra lệnh in phiếu để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý, quyết định tương lai khu vực.
Bình luận 0
Một phát ngôn viên của Hội đồng thành phố hôm nay cho biết, các phiếu bầu được in cho cuộc trưng cầu dân ý dự kiến được tổ chức vào ngày 11.5, trước cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine (dự kiến được tổ chức vào ngày 25.5).
Người biểu tình ủng hộ Nga
Biểu tình ủng hộ Nga tại Slavyansk ngày 12.4.

Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức nhằm mục đích xin ý kiến của các cử tri về việc liệu họ có đồng ý với tuyên bố ngày 7.4 để thành lập Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một nhà nước tự xưng ở miền Đông Ukraine hay không.

Quyết định in các lá phiếu được công bố tại một cuộc họp của Hội đồng thành phố Slavyansk. Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thành phố kể từ khi Slavyansk nằm dưới sự kiểm soát của những người ủng hộ liên bang hóa ngày 12.4.

Hội đồng thành phố cũng chấp thuận việc thành lập Lực lượng dân quân địa phương chính quy, dự kiến sẽ được hình thành từ các lực lượng tự vệ hiện nay.

Slavyansk là một thành phố 138.000 nghìn dân của khu vực Donetsk, Đông Ukraine.

Theo số liệu chính thức, khoảng 55% dân số Slavyansk sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ mẹ đẻ, trong khi 44% cho biết, họ chủ yếu nói tiếng Ukraine.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem