Thảo cầm viên sài gòn
-
Thảo Cầm Viên (TP.HCM), một trong mười vườn thú lâu đời nhất thế giới, thông báo tăng giá vé vào cổng lên mức 40.000-60.000 đồng từ ngày 1/1/2021.
-
Sài Gòn năm 1970 hiện lên đầy màu sắc qua loạt ảnh do cựu nhân viên quân sự Mỹ Carl Nielsen thực hiện.
-
Lãnh đạo UBND TP HCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xây dựng đề án di dời toàn bộ các công trình, trụ sở, quán ăn, bãi xe... trên đất công viên, trả lại không gian yên tĩnh, thông thoáng cho tất cả các công viên tại TP.HCM. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại nhiều công viên ở thành phố này cho thấy phổ biến thực trạng "xẻ thịt" để làm địa điểm kinh doanh, nhà hàng ăn uống, vui chơi giải trí, bãi đậu xe.
-
UBND TP.HCM đã giao Trung tâm quản lý và điều hành vận tải công cộng phối hợp với Thảo cầm viên (TCV) nghiên cứu chính sách hỗ trợ, khuyến khích du khách tham quan TCV bằng phương tiện công cộng.
-
Lần đầu tiên xuất hiện ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn, hai chú lạc đà không bướu thu hút nhiều học sinh, du khách tham quan, chụp ảnh.
-
Khác với những ngày đầu nghỉ lễ 30.4 - 1.5 khu vui chơi, giải trí tại TP.HCM đông nghẹt khách, thì hôm nay (2.5) lại vắng như “chùa Bà Đanh”.
-
Từ sáng sớm nay (1.9), các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM đã đón một lượng khách lớn đổ đến đây. Nhiều địa điểm đã trở nên quá tải.
-
Từ hôm nay 23.9, du khách đến tham quan Thảo cầm viên Sài Gòn có cơ hội chiêm ngưỡng bốn loài động vật quý hiếm: cò đỏ, vượn cáo, khỉ sóc và khỉ râu trắng, trong đó cò đỏ và vượn cáo lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.
-
Thảo cầm viên Sài Gòn không chỉ là thế giới cổ tích của trẻ em mà còn của nhiều người trưởng thành, một loại “đặc sản” không có đối thủ cạnh tranh. Học sinh ở miền Nam trước 1975 đều mơ ước được đến Sài Gòn, được vào xem Sở Thú.
-
Mới đây, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã xây "nhà mới" cho hổ Đông Dương quý hiếm với diện tích khoảng 400 m2, bao quanh là ba lớp kính cường lực trong suốt dày 36mm.