• Đó là tâm nguyện của chị Đoàn Thị Nga - Chủ nhiệm HTX Thủ công mỹ nghệ ở xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng. Từ tâm nguyện đó, chị mạnh dạn thành lập công ty thêu ren và chỉ nhận những phụ nữ nghèo và tàn tật vào làm...
  • (Dân Việt) - Trên nền vải trắng, thiên nhiên và con người hiện lên sinh động và có hồn qua từng đường kim, mũi chỉ khéo léo của nghệ nhân tài hoa. Nguyễn Xuân Dục ở thôn Bình Lăng, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.10, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc tổ chức hội thảo về nâng cao năng lực dạy nghề cho phụ nữ nông thôn nhằm tìm giải pháp phá bỏ những rào cản, nâng cao năng lực dạy và học nghề cho chị em.
  • (Dân Việt) - Duy Tiên là huyện có diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng các khu công nghiệp lớn nhất ở Hà Nam. Mặc dù việc dạy nghề cho những nông dân bị thu hồi đất được tỉnh, huyện chú trọng, song nhiều người sau khi học xong vẫn khó tìm việc làm.
  • (Dân Việt) - Lồng ghép các chương trình dạy nghề; phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn để dạy nghề và tạo việc làm tại chỗ cho người dân..., mô hình này đã và đang tạo thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động ở Hà Nam.
  • (Dân Việt) - Đào tạo nghề để xây dựng làng nghề, gắn với vùng nguyên liệu, phát triển nhân lực chất lượng cho làng nghề là 3 mô hình được Tổng cục Dạy nghề triển khai.
  • (Dân Việt) - “Được học để có nghề trong tay, chúng tôi rất vui, nhưng cũng mong các đơn vị sản xuất có cách làm bài bản để nghề không bị lụi tàn” - chị Trần Thị Thu Sang - Lớp trưởng lớp đào tạo nghề thêu tại nhà văn hóa xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) bày tỏ.
  • (Dân Việt) - Nhờ mô hình đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Nam thực hiện, hàng nghìn phụ nữ được học nghề, học xong được giới thiệu vào làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, hoặc làm tại nhà, gắn sản xuất với tiêu thụ...
  • Dân Việt - Người đàn bà hát diện một bộ đầm màu đen thêu ren cầu kì, giày và son môi đỏ rực, vừa ngây thơ, vừa quyến rũ xuất hiện trong liveshow của người em thân thiết - ca sĩ Tùng Dương.
  • (Dân Việt) - Mấy năm gần đây, hàng trăm ND xã Hải Đường (Hải Hậu, Nam Định) đã được học nghề nhờ sự phối hợp giữa chính quyền với các doanh nghiệp. Không chỉ dạy nghề, nhiều doanh nghiệp còn nhận học viên vào làm việc.