Thị trưởng Kiev: "Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc!"

Lê Phương (Aljazeera) Thứ ba, ngày 15/03/2022 10:32 AM (GMT+7)
Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố Ukraine sẽ ngăn chặn các lực lượng Nga tiến vào thủ đô.
Bình luận 0
Thị trưởng Kiev tuyên bố: "Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc!" - Ảnh 1.

Thị trưởng Kiev kiêm cựu vô địch quyền anh hạng nặng Vitali Klitschko. Ảnh: Gleb Garanich/Reuters

Hôm 14/3, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết các lực lượng Nga sẽ "không bao giờ" có thể tiến vào thành phố, các công dân sẽ chiến đấu và "không bao giờ bỏ cuộc". Bình luận của ông Vitali Klitschko được đưa ra vài giờ sau khi một người được cho là đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương bởi pháo kích ở một khu chung cư phía bắc Kiev. Được biết, pháo kích đã phá hủy các căn hộ trên một số tầng, làm hư hại cả mặt trước và mặt sau của cấu trúc khu dân cư.

"Nhiều người chết, nhiều người bị thương… Kiev không phải là trường hợp đầu tiên", ông Klitschko nói.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết thành phố Mariupol cũng đã phải hứng chịu các đợt pháo kích không ngừng kể từ khi quân đội Nga bao vây thành phố này vào ngày 2/3. Gần 2 tuần qua, khoảng 400.000 người ở lại Mariupol lâm vào tình trạng không có nước sạch, thực phẩm hay thuốc men. Đường dây điện thoại và điện ở nhiều khu vực bị cắt.

"Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu"

Tại Kiev, ông Klitschko cho rằng mục tiêu của Nga là "khiến thành phố hoảng loạn". Tuy nhiên ông khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ thành phố!".

Ông Klitschko tin lực lượng Ukraine sẽ tiếp tục đẩy lùi các nỗ lực của Nga nhằm tiến vào Kiev. "Người Nga sẽ không bao giờ đến được thành phố của chúng tôi. Tôi hứa điều này với tư cách là thị trưởng của Kiev", ông nói.

Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 596 dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, nhưng họ tin rằng con số thực sự cao hơn nhiều vì hiện vẫn chưa thể chứng thực các báo cáo từ những khu vực đang xảy ra chiến sự.

Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, Moscow mô tả hành động của mình là một "hoạt động đặc biệt" nhằm phi quân sự hóa Ukraine. 

Trong khi đó, Mỹ và NATO tiếp tục vận chuyển vũ khí vào Ukraine, trong đó bao gồm vũ khí chống tăng và tên lửa đất đối không Stinger, cùng nhiều loại vũ khí khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem