Thiếu nữ vờ cho “tình” để cướp của ông hàng xóm lắm tiền

Thứ ba, ngày 23/09/2014 10:22 AM (GMT+7)
Ngày 22.9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với Trương Thị Nhung (SN 1996, trú ở Đồng Nai) và Doãn Quang Thiện (người yêu Nhung) về hành vi “cướp tài sản”. Nạn nhân là ông Lê Quốc Th (SN 1964, hàng xóm của Nhung).
Bình luận 0
Theo thông tin ban đầu, ông Th là người khá giả, hay qua nhà Nhung trêu đùa với ý đồ không nghiêm túc. Ngày 23.1, ông Th bán tràm kiếm được khoản tiền 8,5 triệu đồng bèn qua nhà Nhung rủ đi uống nước, còn hứa sẽ “bo” tiền.

img

Bị cáo Trương Thị Nhung tại phiên tòa.

Nhung kể lại chuyện này với Thiện. 2 người bàn bạc lên kế hoạch đẩy ông Th "sập bẫy" để cướp tiền.

Nhung đến quán cà phê đã hẹn gặp ông hàng xóm lắm tiền. Sau một hồi tán gẫu, ông Th “ngửa bài” luôn, Nhung phải vào nhà nghỉ “tâm sự” cùng bác láng giềng thì mới có tiền.

Chỉ chờ có thế, Nhung yêu cầu ông Th vào nhà nghỉ trước, rồi gọi điện báo cho Thiện biết địa điểm. Thiện góp ý tìm địa điểm khác để dễ bề hành động.

Sau khi Nhung “dắt mũi” bác hàng xóm đến một khu vực vắng vẻ, Thiện xuất hiện với vai trò kẻ ghen tuông mù quáng, tới xử lý kẻ “cắm sừng”. Ban đầu là dọa nạt gây khó dễ, sau đó y dùng vũ lực cướp đoạt của ông Th 4 triệu đồng và một điện thoại di động.

Công an nhận được tin báo, đã nhanh chóng bắt giữ đôi tình nhân.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trương Thị Nhung bị tuyên phạt 20 tháng tù, Doãn Quang Thiện 5 năm tù.

Tại phiên tòa này, HĐXX tuyên y án đối với 2 bị cáo.
(Theo Phunutoday)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem