Thoát nghèo bền vững
-
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động tín dụng chính sách trong quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024.
-
Từ nguồn vốn cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
-
Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò đồng hành, kịp thời “tiếp sức” cho người dân bằng nguồn vốn tín dụng chính sách. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người lao động chưa có việc làm trên địa bàn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.
-
Thời gian qua, các cấp ngành của tỉnh Đắk Lắk đã tạo điều kiện cho hàng chục ngàn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.
-
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn lực quan trọng, hỗ trợ hiệu quả người dân phát triển liên kết sản xuất nông sản, hàng hóa, qua đó tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập.
-
Thời gian qua, việc triển khai thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã phát huy vai trò, hiệu quả trong hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách, giúp người dân giảm bớt khó khăn, cho thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững.
-
Nhờ được tiếp cận với vốn tín dụng chính sách mà hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Từ đó, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội, giúp người dân cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
-
Phúc Lương là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Với hơn 95% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, tập quán sản xuất còn lạc hậu, manh mún cùng nguồn lực kinh tế, hạ tầng cơ sở thiếu thốn. Thế nhưng với quyết tâm xóa đói, giảm nghèo với nền móng là phát triển nông nghiệp kết hợp với lâm nghiệp.
-
Từ những hiệu quả của chương trình “Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016–2020”. Ngày 18/1/2022. Thủ tướng CP đã ban hành và phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình giai đoạn 2021–2025, mục tiêu tổng quát là giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững. Đặc biệt là các vùng đặc biệt khó khăn như vùng núi, nông thôn, hải đảo.
-
Mô hình nuôi gà đẻ lấy trứng đang được ứng dụng rất hiệu quả ở xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Từ những cách nuôi đơn giản, dễ chăm sóc, đồng thời được cấp nguồn vốn ban đầu, nên đồng bào dân tộc Mông ở địa phương đã một phần thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.