Thời tiết với Nhà nông: Dự báo thời tiết miền Bắc từ 11 đến 20.1

Thứ sáu, ngày 10/01/2014 17:51 PM (GMT+7)
Thời tiết đặc biệt: Trong 10 ngày tới miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của 1 đợt không khí lạnh tăng cường khá mạnh vào ngày 13, diễn biến thời tiết Bắc Bộ như sau.
Bình luận 0
Phía tây Bắc Bộ: Ngày 11 và 12.1 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Ngày 13.1 có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét đậm, rét hại.

Từ ngày 14-17.1 ít mây, phổ biến không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng. Các vùng núi cao cần đề phòng băng giá, sương muối. Từ ngày 18-20.1 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét đậm, vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Lượng mưa phổ biến các khu vực 5-15mm, nhiệt độ trung bình từ 14-16 độ C; cao nhất 21-23 độ C, có nơi đạt mức 23-25độ C. Thấp nhất 8-10 độ C, vùng núi trong khoảng 3-5 độ C, vùng núi cao thấp hơn 0-2 độ C.

Phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa: Ngày 11 và 12.1 nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi trời rét đậm. Ngày 13.1 có mưa nhỏ nhiều nơi, gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ ngày 14-17.1 ít mây, đêm không mưa. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét đậm, rét hại.

Vùng núi rét hại nặng, vùng núi cao cần đề phòng băng giá và sương muối. Từ ngày 18-20.1 đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2. Đêm và sáng trời rét đậm, vùng núi trời rét đậm. Lượng mưa phổ biến các khu vực từ 5-15mm, vùng cao có nơi mưa trên 15mm.

Nhiệt độ trung bình từ 13,5-14,5 độ C, vùng núi trong khoảng 10,5-12,5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, nhiệt độ thấp nhất 8-10 độ C, vùng núi 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi lạnh rét 0-2 độ C.

Khuyến cáo: Người dân miền Bắc ngừng tra gieo hạt giống các loại khi rét đậm, rét hại xảy ra. Tích cực phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi các loại, đặc biệt là các tỉnh vùng núi. Đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, đàn gia súc và gia cầm do lạnh rét gây ra. Các vùng núi cao phòng ngừa băng giá, sương muối xuất hiện gây hại.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem