Thông tin bịa đặt
-
Nhà báo Hàn Ni trước khi bị bắt từng gửi đơn tố cáo CEO Nguyễn Phường Hằng vu khống làm nhục người khác, ngược lại bà Hằng cũng có đơn tố cáo nhà báo Hàn Ni với hành vi tương tự. Đặc biệt, bà Hằng còn tố cáo nhà báo Hàn Ni vu khống, phá hoại quỹ Hằng Hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam (Bình Dương).
-
Chiều 26/11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP.HCM đặt trong tình trạng khẩn, siêu thị đóng cửa… là bịa đặt.
-
Công an tỉnh Bạc Liêu đã có quyết định xử phạt hành chính đối với D.V.T (SN 2005, ngụ phường 1, TP.Bạc Liêu), người tung tin bịa đặt "phong tỏa TP.Bạc Liêu".
-
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với người tự chia sẻ phiếu xét nghiệm giả dương tính với SARS- CoV-2.
-
Trước thông tin Giám đốc CDC Hải Dương bị đình chỉ công tác vì làm thất lạc, nhầm lẫn nhiều mẫu dương tính SARS-CoV-2, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định đây hoàn toàn là thông tin biạ đặt, gây nhiễu loạn, hoang mang dư luận…
-
Một huấn luyện viên bị gán ghép liên quan đến nghi can Nguyễn Văn Nghị trong vụ án sát hại 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi, đã gửi đơn đến Công an quận 6, TP.HCM cầu cứu.
-
Ngày hôm qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người bệnh “xếp dép chờ khám” cùng những thông tin về tình trạng quá tải tại Bệnh viện Bạch Mai, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bệnh viện Bạch Mai đã vào cuộc xác minh và khẳng định đó là thông tin… bịa đặt.