Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Liên quan đến video hướng dẫn viên du lịch nói phi tần nhà Nguyễn xưa dùng chuối "tự xử", sáng 12/3, ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện lực lượng của Sở vẫn đang làm rõ vụ việc.
Theo ông Nguyễn Văn Phúc, hiện tại đang trích xuất hệ thống camera để tìm thông tin về hướng dẫn viên du lịch này. Nhiều khả năng hướng dẫn viên này không thuộc Hội Hướng dẫn viên du lịch Huế, trước đó Hội Hướng dẫn viên du lịch Huế đã rà soát và khẳng định.
Ông Nguyễn Văn Phúc cho hay, chuyện hậu cung mà hướng dẫn viên thuyết minh cho khách trong video là chuyện tế nhị, mang tính ngoa truyền. Chuyện này không phải là chính sử, nên khi thuyết minh các hướng dẫn viên du lịch phải cẩn thận, nêu rõ nguồn gốc câu chuyện và không nên gán ghép tên một nhân vật lịch sử nào.
"Sở sẽ cho nhắc nhở, chấn chỉnh cách thức và bối cảnh khi thuyết minh của bạn hướng dẫn viên đó để bạn ấy biết và điều chỉnh. Sở và Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế (đơn vị quản lý các điểm di tích) mong bạn ấy sẽ khắc phục để tiếp tục công việc của mình. Sở cũng mong dư luận không tạo áp lực quá nặng nề đến bạn hướng dẫn viên này, gây ảnh hưởng không tốt đến công ăn việc làm, tạo điều kiện để bạn ấy có cơ hội tiếp tục đóng góp cho du lịch nước nhà", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết thêm.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một video clip ghi lại cảnh một đoàn du khách đang tham quan Đại Nội Huế được một nam hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn.
Trong quá trình dẫn đoàn khách tham quan các di tích ở Đại Nội Huế, nam hướng dẫn viên này đã nói với đoàn du khách rằng ngày xưa trong Đại Nội Huế không thờ cúng chuối hương, vì loại chuối này dài, mà chỉ thờ loại chuối ngắn là chuối sứ.
Theo giải thích của nam hướng dẫn viên, nguyên nhân là do Hoàng thái hậu Từ Dụ (mẹ của vua Tự Đức) sau một lần đi thăm hỏi đời sống của các phi tần ở nơi hậu cung đã phát hiện các phi tần sử dụng chuối hương làm dụng cụ "tự xử" trong chuyện sinh lý.
Từ đó Hoàng thái hậu Từ Dụ đã ban hành lệnh cấm dùng chuối hương để thờ cúng trong Đại Nội Huế. Tại đây chỉ được sử dụng chuối sứ có độ dài ngắn hơn để thờ cúng.