Thông tin mới nhất vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy

Đình Thiên Thứ tư, ngày 03/04/2019 12:25 PM (GMT+7)
"Tôi chỉ mới cung cấp về nghi vấn đối tượng, chứ chưa cung cấp đích danh là ai cả. Muốn làm rõ phải qua một số bước nữa, mình làm không kỹ lưỡng, thận trọng vì ảnh hưởng đến thanh danh người ta, không chuẩn xác thì họ kiện mình thì sao. Lúc nào có thông tin chuẩn tôi sẽ cung cấp cho báo chí", đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất vụ người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM, trưa 3.4, trao đổi với PV Dân Việt, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đã có những chia sẻ về kẻ biến thái sàm sỡ bé gái. 

Theo đó, sáng 3.4, sau khi Công an TP.HCM thông tin kẻ sàm sỡ bé gái đã rời TP.HCM về Đà Nẵng thì trên mạng xã hội đã xuất hiện tràn lan về thông tin, hình ảnh ông Nguyễn Hữu L (trú quận Hải Châu), nguyên cán bộ một cơ quan nhà nước ở Đà Nẵng là người trong clip sàm sỡ bé gái.

Liên quan đến thông tin này, trao đổi với Dân Việt, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Công an TP.HCM chưa cung cấp cho ai về danh tính của kẻ sàm sỡ bé gái.

"Tôi chỉ mới cung cấp về nghi vấn đối tượng, chứ chưa cung cấp đích danh là ai cả. Muốn làm rõ phải qua một số bước nữa, mình làm không kỹ lưỡng, không thận trọng ảnh hưởng đến thanh danh người ta, không chuẩn xác thì họ kiện mình thì sao. Lúc nào có thông tin chuẩn, tôi sẽ cung cấp cho báo chí", đại tá Quang nói. 

img

Trên mạng xã hội đang tràn lan hình ảnh một cá nhân ở Đà Nẵng được gán có liên quan vụ sàm sỡ bé gái ở TP.HCM. Ảnh: Đình Thiên

Để nắm thêm thông tin, trưa 3.4, PV Dân Việt cũng liên hệ với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng. Thiếu tướng Viên cũng chưa xác nhận thông tin về kẻ sàm sỡ bé gái ở TP.HCM đang ở Đà Nẵng hay ông Nguyễn Hữu L, mà mạng xã hội đang đưa tràn lan thông tin chính là kẻ sàm sỡ.

Trước đó, trả lời PV Dân Việt về sự việc trên, đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.Đà Nẵng cho hay, Công an TP.Đà Nẵng chưa nhận được thông tin gì về vụ việc trên từ Công an TP.HCM. "Công an TP.HCM thụ lý vụ việc này, đến sáng nay (3.4), chưa thấy Công an TP.HCM thông tin sẽ cùng phối hợp hay ra Đà Nẵng để điều tra, xác minh", đại tá Dũng cho biết.

Như Dân Việt đã thông tin trước đó, vào chiều 2.4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư ở TP.HCM.

Nội dung clip cho thấy khi cửa thang máy chung cư mở ra, bé gái mặc váy sáng màu cầm theo túi đồ bước vào. Theo sau là một người đàn ông mặc áo xanh. Tiếp đó, một người mặc đồng phục bảo vệ chung cư xuất hiện, hỗ trợ quẹt thẻ, ấn nút thang máy rồi rời đi.

Khi cửa thang máy vừa đóng lại, người đàn ông trên tiến lại gần bé gái và có hành động sàm sỡ, dâm ô nạn nhân nhỏ tuổi. Dù bé gái có hành động phản kháng, nhưng người đàn ông kia tiếp tục tiến tới sàm sỡ, dâm ô.

img

Hình ảnh kẻ dâm ô, sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM. Ảnh: Đình Thiên

Sau khi đăng tải, đoạn clip được khá nhiều người chia sẻ và bình luận. Hầu hết ai cũng bất bình trước hành động của gã đàn ông nói trên và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 3.4, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, công an đã xác minh được người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư ở quận 4.

“Người này từ Đà Nẵng vào TP.HCM thăm con. Sau khi thực hiện hành vi, ông này đã trở về Đà Nẵng. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an quận 4 tập trung điều tra, xử lý triệt đến nơi đến chốn”, ông Quang khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem