Thủ phạm phóng hỏa khiến 2 chị em chết ở TP Thủ Đức có thể bị xử lý 2 tội danh?

Quang Trung Thứ hai, ngày 27/06/2022 10:59 AM (GMT+7)
Lê Công Hậu, thủ phạm vụ đốt nhà khiến 2 chị em chết ở TP Thủ Đức đã bị bắt. Chuyên gia pháp lý đã có phân tích pháp lý về vụ việc này.
Bình luận 0

Bắt thủ phạm phóng hỏa khiến 2 chị em chết ở TP Thủ Đức

Liên quan vụ nghi phạm trong vụ đốt nhà khiến 2 chị em tử vong ở TP.Thủ Đức, chiều 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang di lý nghi phạm Lê Công Hậu (58 tuổi, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) từ tỉnh Bến Tre về TP.HCM để phục vụ điều tra.

Thủ phạm phóng hỏa khiến 2 chị em chết ở TP Thủ Đức có thể bị xử lý 2 tội danh? - Ảnh 1.

Nghi phạm Lê Công Hậu, người phóng hỏa khiến 2 chị em thiệt mạng lúc bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Hậu thừa nhận hành vi phóng hỏa đốt căn nhà của bà K.L (49 tuổi) ở đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức.

Nghi phạm Hậu khai đã có vợ con nhưng vẫn có mối quan hệ tình cảm với bà L. nhiều năm. Có thời gian, Hậu từ tỉnh Bến Tre lên TP.HCM rồi ở nhà của bà L.

Gần đây, giữa Hậu và bà L. xảy ra mâu thuẫn. Vì vợ của Hậu biết chuyện Hậu có quan hệ tình cảm với bà L. nên tìm đến bà L. nói chuyện dẫn đến việc hai bên cự cãi với nhau

Bên cạnh đó, 2 người con gái của bà L. cũng có thái độ với Hậu. Vì thế, bà L. chủ động cắt đứt quan hệ với Hậu nên Hậu bực tức nảy sinh ý định sát hại bà L. cùng 2 con gái bà L.

Thủ phạm phóng hỏa khiến 2 chị em chết đối mặt 2 tội danh?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan điều tra, vụ cháy khiến hai người chết và cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ được nghi phạm Hậu để điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa người đàn ông này với chủ căn nhà và những người sinh sống trong ngôi nhà này để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ nhận thức và mục đích của nghi phạm khi thực hiện hành vi.

Đồng thời sẽ định giá tài sản bị thiệt hại để khởi tố vụ án hình sự về tội hủy hoại hoặc cố y làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Đối với việc hai nạn nhân tử vong, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhận thức của người đàn ông này về hành vi đốt tài sản.

Trường hợp có căn cứ cho thấy nghi phạm biết là trong nhà có người nhưng vẫn đốt và mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố nghi phạm này về tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết là chết từ hai người trở lên, hành vi có tính chất côn đồ nên khung hình phạt có thể sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Cường cho rằng, thông tin về những người sinh sống trong ngôi nhà, thời điểm đốt là những yếu tố quan trọng để xác định đối tượng này có nhận thức được rằng trong nhà có người hay không và nhận thức mức độ nguy hiểm của đám cháy.

Trong trường hợp đối tượng biết trong nhà có người, không gian chật hẹp, đám lửa có thể lan nhanh nhưng vẫn cố ý đốt nhà, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố về tội giết người.

Còn trường hợp đối tượng không nhận thức được rằng hành vi có thể dẫn đến chết người, không biết là trong nhà có người nhưng hậu quả chết người vẫn xảy ra thì có thể khởi tố về tội vô ý làm chết người với khung hình phạt có thể tới 10 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem