Thứ trưởng Bộ NNPTNT: Kết quả xuất khẩu thủy sản ấn tượng năm 2022 có đóng góp của Hội Nghề cá Việt Nam

P.V Thứ tư, ngày 28/12/2022 16:07 PM (GMT+7)
Những năm qua, Hội Nghề cá Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa Việt Nam là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới.
Bình luận 0

Hôm nay, 28/12, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2022 - 2027), Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo Tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2022 - 2027) tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó chủ tịch Thường trực Hội cho biết, Hội Nghề cá Việt Nam được thành lập từ năm 1988. Đến năm 2000 trên cơ sở hợp nhất hai hội là Hội Nuôi thủy sản Việt Nam và Hội Nghề cá Việt Nam lấy tên gọi là Hội Nghề cá Việt Nam. Đến nay, Hội đã trải qua 4 kỳ Đại hội.

Hội hoạt động theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm và tự chủ về tài chính. Nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Hội khắc phục mọi khó khăn, nhất là cơ sở vật chất, tài chính thiếu thốn, đảm bảo tổ chức Hội phát triển và hoạt động có nhiều kết quả. 

vn - Ảnh 1.

Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2022 - 2027). Đại hội đã bầu 83 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Hội đã khẳng định được vai trò đối với hội viên, nông dân, ngư dân, doanh nghiệp và nghề cá cả nước trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và nông dân, ngư dân; góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triển khai thực hiện các chương trình dự án, tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền, động viên toàn thể hội viên, ngư dân, lao động nghề cá nỗ lực cố gắng, thi đua vượt qua những khó khăn, góp phần vào hoàn thành kế hoạch của ngành thủy sản.

Hội Nghề cá Việt Nam có tổ chức ở Trung ương, đến các tỉnh Hội và Hội cơ sở (đã được xây dựng từ nhiều nhiệm kỳ trước) đã phát huy hiệu quả thiết thực. Hội viên của Hội có sự phát triển đáng kể, tham gia Hội có 32 tỉnh, thành phố với hàng trăm nghìn hội viên.

Để đảm bảo hoạt động xuyên suốt và sát với thực tiễn sản xuất, Hội đã nhiều lần tập trung bàn giải pháp củng cố hoạt động Hội. Đồng thời xây dựng Đề án đổi mới hoạt động theo hướng từng bước chuyên nghiệp hóa, phù hợp với yêu cầu trong thời kỳ mới. Những năm qua, Hội đã có nhiều đóng góp tích cực trong thành công của ngành thủy sản.

Theo thống kê, tổng sản lượng thủy sản cả nước 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 8,2 triệu tấn; trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 3,5 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng ước đạt 4,6 triệu tấn; Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt hơn 10 tỷ USD. Dự kiến kết thúc năm 2022, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ đạt 11 tỷ USD, tăng 25% so với năm 2021.

Trên bản đồ xuất khẩu thủy sản thế giới, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3, chiếm trên 7% thị phần của thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Hiện nay, ngành thủy sản Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ nghề cá quy mô nhỏ (nghề cá nhân dân) sang nghề cá hướng tới bền vững với định hướng tăng sản lượng nuôi trồng và giảm sản lượng khai thác thủy sản.

"Những năm qua, Hội đã đi sâu đi sát, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của hội viên, của nông ngư dân và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đời sống của nông  ngư dân. Kịp thời phản đối các hành vi của các lực lượng nước ngoài; đề xuất các giải pháp bảo vệ ngư dân khai thác xa bờ, kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi hoạt động trên biển thể hiện được sự quan tâm, hướng dẫn, khích lệ của Hội đến các hội viên, ngư dân hoạt động khai thác trên các vùng biển Việt Nam", ông Hồi nhấn mạnh.

vn - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự đóng góp của Hội Nghề cá Việt Nam với quá trình phát triển của ngành thủy sản. Ảnh: P.V

Hội Nghề cá Việt Nam đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, ngư dân; thúc đẩy đàm thoại và đưa tiếng nói của ngư dân đến các nhà hoạch định chính sách, góp phần vào điều chỉnh và xây dựng chính sách đưa nghề cá phát triển bền vững, từng bước hội nhập quốc tế. 

Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ V, Hội Nghề cá Việt Nam xác định mục tiêu góp phần phát triển thủy sản thành ngành kinh tế quan trọng của quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển bền vững và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; có cơ cấu và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có thương hiệu uy tín, khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Xây dựng Hội thực sự là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tin cậy của ngành, góp phần đắc lực vào phát triển ngành thủy sản Việt Nam hiệu quả và bền vững. Tham mưu tư vấn và hỗ trợ để ngư dân hỗ trợ lẫn nhau sản xuất hàng hóa và ứng xử với các tình huống xấu như thiên tai, nhân tai, để hoàn thiện hiện đại hóa nghề cá.

Hội hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa gắn liền với hợp tác, phối hợp với các đơn vị, vì sự nghiệp phát triển nghề cá hiệu quả và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến biểu dương và đánh giá cao vai trò của Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam và các tổ chức hội thành viên đã phát huy và thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên và nông ngư dân; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản, chăm lo đời sống người sản xuất và ngư dân, kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi của ngư dân khi bị xâm phạm. Đồng thời động viên, hướng dẫn hội viên và nông - ngư dân chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản. 

"Kết quả xuất khẩu thủy sản ấn tượng trong năm 2022 có sự đóng góp quan trọng của Hội Nghề cá Việt Nam", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị Hội trong nhiệm kỳ V đặc biệt quan tâm và phát huy vai trò trong hội tụ, kết nối các doanh nghiệp, cộng đồng ngư dân, người nuôi thủy sản và các nhà khoa học và chính quyền các cấp; Đổi mới hoạt động của Hội, tiếp tục góp phần thúc đẩy nghề cá Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập với khu vực và thế giới trong bối cảnh, điều kiện mới.

Đại hội nhiệm kỳ V Hội Nghề cá Việt Nam cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 83 đồng chí. TS.Nguyễn Việt Thắng tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam nhiệm kỳ V.

Năm 2022, tổng sản lượng đạt 9,06 triệu tấn, tăng 3,1% so với năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt khoảng 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021, mốc kỷ lục lịch sử ngành thuỷ sản Việt Nam sau hơn 20 năm tham gia vào thị trường thế giới.

Năm 2022, xuất khẩu thuỷ sản chiếm 3% tổng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam.

Trên bản đồ xuất khẩu thuỷ sản thế giới, Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu lớn thứ 3, chiếm trên 7% thị phần trên thị trường thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy.

       

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem