Thua thảm U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng từ chức

Tuệ An (từ Kuala Lumpur) Thứ năm, ngày 24/08/2017 17:34 PM (GMT+7)
Trong phòng họp báo sau trận thua 0-3 trước U22 Thái Lan và không thể lọt qua vòng bảng SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức dẫn dắt U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam…
Bình luận 0

img

HLV Hữu Thắng buồn bã trong buổi họp báo. (Ảnh: Lê Đức)

Với khóe mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào và đôi khi phải dừng lại vài giây để nói, HLV Hữu Thắng bày tỏ: “Thất bại này là do tôi, tất cả do lỗi của tôi. Tôi xin thay mặt toàn đội gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ cả nước, xin lỗi đông đảo phóng viên đã sát cánh cùng U22 Việt Nam tại SEA Games. Ngay bây giờ, tôi sẽ xin từ chức dẫn dẫn đội U22 và đội tuyển Việt Nam”.

Sau khi nói lời từ chức, HLV Hữu Thắng bày tỏ mong muốn người hâm mộ hãy hiểu đúng sự việc.

“Tương lai của các cầu thủ của tôi còn ở phía trước. Tôi mong dư luận đừng chỉ trích họ mà hãy nhắm vào tôi. Trước trận đấu với U22 Thái Lan, các cầu thủ đã chịu nhiều áp lực từ sau trận hòa vô cùng đáng tiếc với U22 Indonesia. Ban huấn luyện đã làm tâm lý cho các cầu thủ nhưng chưa đủ. Đội đã nhập cuộc rất nặng nề và không kiểm soát được thế trận”, HLV Hữu Thắng tâm sự.

Khi Dân Việt hỏi ông nhận xét ra sao về phong độ của thủ môn Minh Long trong trận gặp U22 Thái Lan, HLV Hữu Thắng từ chối bình luận và nhấn mạnh: “Lỗi là do tôi. Tôi đã không thể giúp Minh Long nói riêng và các cầu thủ nói chung giữ được cái đầu lạnh”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem