Thương Mại Hà Nội
-
Chỉ sau 4 tháng chuẩn bị, ngày 10/11/1995, siêu thị số 7 Đinh Tiên Hoàng, siêu thị quốc doanh đầu tiên của Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển chung của kinh tế thương mại Thủ đô của những năm sau này.
-
Dự án "Trung tâm phân phối và mua sắm Hà Nội" tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2016. Sau nhiều năm không triển khai, đến nay dự án chính thức khai tử.
-
Nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Nguyên đán bằng với năm trước, cũng có siêu thị tăng cường gấp đôi.
-
Trong 3 tháng dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội đã chuẩn bị 292.500 tấn gạo; 18.900 tấn thịt gà; 18.459 tấn thịt bò; 315.000 tấn rau củ… để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Đặc biệt, lượng thịt lợn dự kiến được đưa vào phục vụ dịp Tết là 56.700 tấn chưa kể thịt nhập khẩu.
-
Tập đoàn BRG sẽ chính thức mở thêm 10 cửa hàng bán lẻ Hapro Food trong chuỗi BRG Mart tại các địa điểm trung tâm để giúp người tiêu dùng Thủ đô thuận tiện trong việc mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu khi diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp.
-
Dù tích cực thoái vốn ở loạt đơn vị trong năm 2019, Hapro vẫn đang sở hữu nhiều tài sản có giá trị. BCTC hợp nhất quý IV/2019 cho thấy, các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh và nhiều đơn vị khác có tổng giá trị 304,7 tỷ đồng.