Thủy sản xuất siêu mức kỷ lục

Minh Huệ Thứ ba, ngày 09/12/2014 08:57 AM (GMT+7)
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh trên tôm nước lợ mới đây, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám - Trưởng ban chỉ đạo cho biết, tổng xuất siêu của toàn ngành nông nghiệp nước ta tính đến hết tháng 11.2014 đạt 8,2 tỷ USD, nhưng đã có tới hơn 5 tỷ USD xuất siêu đến từ lĩnh vực thủy sản - mức kỷ lục từ trước đến nay (kim ngạch xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm đạt 7,22 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm 2013). 
Bình luận 0

Dự kiến với đà tăng trưởng này, đến 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể dư sức đạt 8 tỷ USD - cán đích chiến lược phát triển thủy sản đề ra đến năm 2020.

Ban chỉ đạo cũng cho biết, vấn đề mà người dân và doanh nghiệp đang lo lắng hiện nay đó là dịch bệnh trên thủy sản (chủ yếu trên tôm nước lợ) đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây thiệt hại cho người nuôi và ảnh hưởng tới mục tiêu xuất khẩu.

Vì vậy sắp tới, Bộ NNPTNT sẽ phê duyệt đề án quan trắc môi trường và phòng trừ dịch bệnh trên thủy sản, tập trung chủ yếu cho khu vực ĐBSCL với các đối tượng chủ lực gồm tôm, cá tra và nhuyễn thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem