Tịch thu kho vũ khí của nhóm chiến binh ủng hộ chính quyền Kiev

Thứ năm, ngày 17/04/2014 09:30 AM (GMT+7)
Một kho vũ khí của các chiến binh theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Right Sector bị nghi đang tham gia chiến dịch trấn áp người biểu tình thân Nga ở Đông Nam Ukraine vừa bị phát hiện và tịch thu tại thành phố Odessa.
Bình luận 0
Truyền thông địa phương cho biết, kho vũ khí chứa đạn dược, vũ khí lạnh (các loại vũ khí không sử dụng chất nổ mà sát thương bằng cách chém, đâm…), dùi cui, pháo, lựu đạn, bom xăng và nhiều loại đạn dược, vũ khí khác.
 Nhóm cực.
Nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan Right Sector. Ảnh RT.

Kho vũ khí được nhóm Cossacks – những người đang hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật giữ gìn và đảm bảo trật tự đường phố - của thành phố cảng Odessa, tây nam Ukraine phát hiện. Họ đã báo cáo với cảnh sát. Các quan chức thuộc Bộ Nội vụ Ukraine ở Odessa đã xác nhận về việc tìm thấy và tịch thu kho vũ khí của nhóm Right Sector nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Trước đó, Right Sector - nhóm ủng hộ chính quyền Kiev đã ra cảnh báo về một cuộc chiến toàn diện và “một cuộc tấn công thành phố” (Odessa) đang được chuẩn bị.
Xe bọc thép chở binh lính Ukraine được nhìn thaays o
Xe bọc thép chở binh lính Ukraine được nhìn thấy ở Kramatorsk.Ảnh VOR.

Trong khi đó, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời người biểu tình ủng hộ Ukraine liên bang hóa cho biết, đêm qua, binh sĩ Ukraine tiếp tục nổ súng vào Lực lượng dân quân địa phương ở Kramatorsk làm 3 người bị thương.

Theo các nhân chứng, lực lượng dân quân địa phương ở khu vực Pchekino thuộc Kramatorsk đã cố gắng cản đường các đoàn xe quân sự của quân đội Ukraine tới sân bay trong khu vực. Binh sĩ Ukraine đã nổ súng. Một dân quân bị thương ở vai và 2 người khác bị thương ở chân.
Người biểu tình thân Nga
Người biểu tình thân Ngađứng canh bên ngoài trụ sở Cơ quan An ninh (SBU) tại Luhansk ngày 12.4 sau khi nắm quyền kiểm soát tòa nhà này. Ảnh Kyiv Post.

Một diễn biến khác, theo hãng tin Kyiv Post, ở Luhansk, lực lượng dân quân ủng hộ Nga đã đạt được thỏa thuận với cảnh sát địa phương về các biện pháp an ninh tại thành phố. Thỏa thuận đạt được sau 2 giờ đàm phán vào ngày 16.4.

Phát ngôn viên của lực lượng dân quân Hennadiy Mirabishvili cho biết, vấn đề chính trong cuộc đàm phán là “an ninh trong thành phố và khu vực (Luhansk) bao gồm sự an toàn của những người bên trong trụ sở của Cơ quan An ninh Ukraine”.
Phương Đăng (theo VOR, Kyiv Post, ) (Phương Đăng (theo VOR, Kyiv Post, ))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem