Tiêm kích Trung Quốc cất cánh khẩn cấp trên tàu Liêu Ninh

Thứ năm, ngày 19/09/2013 18:57 PM (GMT+7)
Với khối lượng tải trọng chiến đấu tối đa, tiêm kích J-15 của Không quân Trung Quốc đã cất cánh trên boong tàu sân bay Liêu Ninh, trong chế độ báo động.
Bình luận 0

Báo chí Hồng Kông-Trung Quốc hôm nay đưa tin, tiêm kích J-15 đã thử nghiệm cất và hạ cánh thành công trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

img
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc

Trong cuộc thử nghiệm, tiêm kích J-15 mang theo tên lửa và bom, đã thực hiện cất và hạ cánh trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Bên cạnh đó, chiếc máy bay chiến đấu này cũng tiến hành thử nghiệm cất và hạ cánh ở chế độ báo động trong thời gian ngắn nhất.

Tháng 11.2012, Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm hạ cánh J-15 trên boong tàu sân bay Liêu Ninh. Nhưng ở cuộc thử nghiệm lần đó, J-15 không mang vũ khí.

Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc. Con tàu này được phát triển từ tàu tuần dương sân bay hạng nặng Varyag của Liên Xô.

Trên lý thuyết, Liêu Ninh có thể mang theo được 30 máy bay.

Thanh Bình (Theo itar-tass) (Thanh Bình (Theo itar-tass))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem