Tiền Giang: Phát triển 3 khu du lịch sinh thái

Ngọc Lan Thứ sáu, ngày 17/10/2014 06:11 AM (GMT+7)
Từ đầu năm đến nay, Tiền Giang đã đón trên 1 triệu lượt du khách, đạt gần 76% và tăng hơn 9,08% so cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 470.000 lượt khách quốc tế. 
Bình luận 0
Doanh thu từ du lịch trong 9 tháng qua đạt trên 2.791 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh đang tập trung khai thác thế mạnh về du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, du lịch văn hóa gắn với tham quan các di tích lịch sử độc đáo của địa phương như Lăng Hoàng Gia (thị xã Gò Công), Cụm di tích Chiến thắng Ấp Bắc (thị xã Cai Lậy), Nhà cổ Cái Bè... Ngoài Khu du lịch sinh thái Cù lao Thới Sơn (TP.Mỹ Tho) đã được công nhận là Khu du lịch quốc gia, Tiền Giang còn phát triển thêm 3 khu mới gồm Khu du lịch biển Tân Thành (Gò Công Đông), Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười và Khu du lịch huyện Cái Bè.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem