Tiếp đón CLB CAHN, HLV Popov nhận tin vui về Đàm Tiến Dũng

Nguyễn Anh Chủ nhật, ngày 04/06/2023 10:10 AM (GMT+7)
Việc Đàm Tiến Dũng tái xuất ở trận đấu được xem chung kết lượt đi V.League 2023, giúp HLV Popov có thêm một ở phương án tấn công ở hành lang trái cho CLB Đông Á Thanh Hóa.
Bình luận 0

Ở vòng 12 V.League 2023, tâm điểm sẽ được đổ dồn vào màn đọ sức giữa Đông Á Thanh Hóa và CLB CAHN. Trước thềm trận đấu, đội chủ nhà đã đón nhận một tin không thể vui hơn khi hậu vệ Đàm Tiến Dũng đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân thi đấu.

Đàm Tiến Dũng tái xuất V.League

Tiếp đón CAHN, HLV Popov nhận tin vui về sự trở lại của Đàm Tiến Dũng - Ảnh 1.

Đàm Tiến Dũng trở lại ở vòng 12 V.League (ảnh SPORT)

Ở mùa giải trước, Đàm Tiến Dũng đã đánh bật những cái tên cùng vị trí như: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy, Phan Tuấn Tài... để lọt vào đội hình tiêu biểu của V.League.

Bước vào mùa giải năm nay, Đàm Tiến Dũng vẫn giữ một phong độ ổn định. Tuy nhiên, anh đã bất ngờ dính chấn thương cổ chân và phải đến vòng 12 V.League mới có thể tái xuất.

Việc Đàm Tiến Dũng trở lại ở trận đấu được xem chung kết lượt đi V.League 2023 giúp HLV Popov có thêm một ở phương án tấn công ở hành lang trái. Đây là vị trí ở mùa giải trước, hậu vệ sinh năm 1996 đã thực hiện vô số đường kiến tạo giúp các đồng đội lập công.

Thêm vào đó, khả năng sút xa tốt của Đàm Tiến Dũng cũng giúp Đông Á Thanh Hóa đặt nhiều hy vọng ở những tình huống cố định. Biết đâu đấy, trong ngày trở lại Dũng "bờm" lại tạo ra một siêu phẩm làm dậy sóng cầu trường.

CLB CAHN không có sự phục vụ của Lê Văn Đô

Tiếp đón CAHN, HLV Popov nhận tin vui về sự trở lại của Đàm Tiến Dũng - Ảnh 2.

Lê Văn Đô gặp chấn thương ở trận đấu với Khánh Hòa (ảnh SPORT)

Ở trận đấu gặp CLB Khánh Hòa, CAHN đã thiệt đơn thiệt kép khi không thể giành 3 điểm trên sân nhà, mà còn nhận mất mát về mặt lực lượng.

Theo thông tin từ đội ngũ y tế, Lê Văn Đô đã gặp phải một chấn thương cổ chân và cần ít nhất 1 tháng mới có thể quay trở lại sân cỏ.

Điều này khiến CLB CAHN mất đi một mũi tấn công lợi hại. Sau khi trở về từ SEA Games 32, Lê Văn Đô đang đạt phong độ rất cao và là vị trí không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Flavio Da Silva.

Sự vắng mặt của Lê Văn Đô buộc CAHN phải tìm ra cái tên thay thế. Nhiều khả năng, người được chọn sẽ là Tô Văn Vũ, cầu thủ rất có duyên mỗi khi đối đầu với Thanh Hóa.

Một phương án khác là Nguyễn Xuân Nam, cầu thủ ở trận gặp Khánh Hòa chính là người vào sân thay cho Lê Văn Đô. Với kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng di chuyển không bóng thông minh, Xuân Nam cũng là một sự lựa chọn không tồi ở hành lang cánh của CLB CAHN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem