Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Đậu Văn Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm LĐXH TP.Vinh về tội “Vi phạm các quy định về an toàn lao động”; Trương Đắc Đức – nguyên Phó phòng Quản lý đô thị và Nguyễn Khắc Bình - Chuyên viên phòng Quản lý đô thị TP.Vinh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/2-2012/images/2012-04-18/1434694808-93_6_hien-truong-vu-tai-nan.jpg) |
Hiện trường vụ tai nạn |
Theo kết luận điều tra, ngày 23.2.2011, ông Đậu Văn Minh đã điều 3 cán bộ của trung tâm và 7 học viên đang cai nghiện tại đây đi xây nhà cho ông Đậu Ngọc Ánh (anh trai ông Minh, ở khối 6, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh). Trong lúc đang thi công phần mái thì xảy ra chập điện từ đường dây 35kV, khiến học viên Võ Đình Dũng bị điện giật rơi từ phần mái chống nóng xuống mái bằng, làm cháy sém ở đầu và gãy hai chân. Kết quả giám định thương tích anh Dũng bị tổn hại 85% sức khỏe. Anh Đậu Sỹ Huệ - cán bộ trung tâm lúc đó đang thi công phần mái do nhìn thấy điện giật anh Dũng nên hoảng sợ rơi xuống đất chết trên đường đi cấp cứu.
Qua điều tra, công an phát hiện trong quá trình làm hồ sơ, để cấp giấy phép xin xây dựng ngôi nhà trên, ông Đậu Ngọc Ánh chỉ xin cấp phép để xây dựng nhà mái bằng, có chiều cao 3,7m, nhưng UBND TP.Vinh đã cấp phép cho công trình có chiều cao 6,2m; trong khi đường dây điện cao áp chạy qua nhà này chỉ cách mặt đất gần 7m. Trong quá trình thẩm tra, xác nhận để cấp phép, ông Nguyễn Khắc Bình và Trương Đắc Đức không xuống tại lô đất để kiểm tra hiện trạng nhưng vẫn ký nháy vào hồ sơ để khẳng định đủ điều kiện trình lãnh đạo TP.Vinh cấp phép.
Thắng Quang
Vui lòng nhập nội dung bình luận.