Tìm giải pháp thúc đẩy chăn nuôi

Thứ hai, ngày 12/11/2012 08:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát vừa có ý kiến chỉ đạo Cục Chăn nuôi tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình chăn nuôi, đề xuất biện pháp thúc đẩy sản xuất trong nước, đảm bảo cung cấp đủ sản phẩm chăn nuôi trong nước, nhất là dịp Tết Quý Tỵ 2013.
Bình luận 0
img

Các nội dung này phải báo cáo Bộ trưởng trước ngày 13.11.

Mới đây, Báo NTNN đã có loạt bài phản ánh về việc Cục Chăn nuôi đưa ra dự báo, từ nay đến Tết, có thể chúng ta sẽ phải nhập khẩu ít nhất 100.000 tấn thịt. Nguyên nhân là do nguồn cung trong nước sụt giảm, bởi đã có rất nhiều hộ nông dân đang phải bỏ nghề, “treo” chuồng do chăn nuôi thua lỗ triền miên, giá thực phẩm giảm, không cạnh tranh nổi với giá gà nhập lậu từ Trung Quốc, gà thải nhập từ Hàn Quốc, cổ cánh, đùi gà từ Mỹ…

Theo tính toán của các trang trại, từ tháng 11.2011 đến nay, giá mỗi kg gà trắng công nghiệp bán ra chỉ còn khoảng 20.000 – 22.000 đồng/kg; giá gà lông màu thả vườn dao động trong khoảng trên dưới 30.000 đồng/kg. Giá thịt lợn hơi xuất chuồng cũng giảm chỉ còn 38.000 đồng/kg. Với các mức giá bán trên, người nông dân bị lỗ nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem