Tìm thấy thêm 5 mảnh vỡ máy bay MH370 mất tích ở Ấn Độ Dương?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 29/11/2018 10:55 AM (GMT+7)
Người thân có nạn nhân trên chuyến bay MH370 tuyên bố đã tìm thấy thêm các mảnh vỡ của máy bay mất tích bí ẩn nhất lịch sử ngành hàng không.
Bình luận 0

img

Một số mảnh vỡ MH370 trôi dạt vào bờ biển lân cận ở Ấn Độ Dương.

Theo Daily Mail, gia đình các nạn nhân máy bay MH370 nói họ sẽ đưa các mảnh vỡ cho chính phủ Malaysia trong tuần này.

Chuyến bay MH370 khởi hành từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh hôm 8.3.2014 với 239 người trên khoang thì biến mất bí ẩn cho đến nay.

Các nhà điều tra Malaysia tin rằng máy bay đã đổi hướng về phía Ấn Độ Dương và tiếp tục bay cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu. Nguyên nhân khiến máy bay đổi hướng đột ngột vẫn chưa được xác định.

Có nhiều mảnh vỡ MH370 trôi dạt vào đất liền, nhưng chỉ có 3 mảnh vỡ liên quan đến phần cánh máy bay.

Theo thông tin mới nhất, người nắm trong tay mảnh vỡ MH370 sẽ gặp bộ trưởng giao thông Malaysia hôm 30.11 để thảo luận về việc bàn giao các mảnh vỡ mới.

img

Máy bay MH370 được cho là đã vỡ tan thành nhiều mảnh khi đâm xuống biển.

Calvin Shim, có vợ là thành viên phi hành đoàn MH370, nói cả nhóm sẽ bàn giao 5 mảnh vỡ tìm thấy ở Madagascar - một đảo quốc ở Ấn Độ Dương. Mảnh vỡ gần nhất được phát hiện là vào tháng 8 vừa qua.

Hồi tháng 5, Malaysia đã dừng hợp đồng tìm kiếm kéo dài 3 tháng với công ty Ocean Infinity có trụ sở ở Mỹ. Cuộc tìm kiếm trải dài trong phạm vi 112.000km2 ở phía nam Ấn Độ Dương đã kết thúc mà không có kết quả.

Các nhà điều tra Úc, Trung Quốc và Malaysia cũng ngừng tìm kiếm hồi năm ngoái, sau khi tiêu tốn 144,8 triệu USD để tìm kiếm trong phạm vi 120.000km2.

Máy bay MH370 bốc cháy nhiều giờ trên trời như “quan tài bay”?

Máy bay MH370 có thể bay trên không hàng giờ trong tình trạng bốc cháy, một cựu phi công United Airlines nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem