Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý: Nhà trường tiết lộ gì?

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 28/11/2023 15:26 PM (GMT+7)
Sau vài ngày quay lại trường học tập, rèn luyện, hiện tinh thần của em Vũ Văn Tuấn K. - nam sinh lớp 7 bị bạo hành ở THCS Đại Đồng, Hà Nội đã dần ổn định trở lại. K. vui vẻ vui chơi cùng các bạn.
Bình luận 0

Thông tin mới nhất vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành ở THCS Đại Đồng, Hà Nội

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành ở THCS Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, chiều ngày 28/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Đỗ Công Dực, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Đồng cho biết, Vũ Văn Tuấn K. - nam sinh bị đánh hội đồng hồi tháng 9 đã quay trở lại trường học được vài ngày nay.

Sau 3, 4 ngày quay lại trường học tập, rèn luyện hiện tinh thần của em Vũ Văn Tuấn K., học lớp 7 tại Trường THCS Đại Đồng đã dần ổn định trở lại, vui vẻ vui chơi cùng các bạn. Clip: NTCC

Theo ông Dực, cách đây ít hôm gia đình có đưa em K. quay trở lại trường học. Quan điểm của nhà trường nhất trí phương án của gia đình để K. lên lớp học vài tiết mỗi ngày. Ban đầu để nam sinh chữa bệnh, làm quen với các bạn và không đặt mục tiêu đến trường để học.

"Nền tảng thể lực của em K. vốn là trẻ yếu đuối, không được khoẻ mạnh bình thường như trẻ khác để có thể học tập bình thường, vui chơi được. Tôi cũng trao đổi và nhất trí với gia đình sẽ luôn tạo điều kiện cho em. 

Thời gian này em K. đến trường để hoà nhập trở lại, tạo không khí hoà đồng, thân thiện và cũng để cho các bạn có cơ hội sửa sai. Từ từ chúng tôi và gia đình hy vọng em K. dần ổn định về sức khoẻ, tinh thần. Trước mắt em K. quay lại trường là một tín hiệu vui. Em vẫn ghi chép bài bình thường. Sáng nay, trong giờ chuẩn bị kết thúc tiết 4 tôi tình cờ đi xuống phòng đa năng thấy em đang chơi cầu lông cùng các bạn và chơi rất tập trung", ông Dực nói.

Những tín hiệu vui vụ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý  - Ảnh 2.

Em K. ngoài cùng bên phải đánh cầu lông cùng các bạn. Ảnh: NTCC

Trước đó, em K. phải điều trị trị liệu tâm lý 2 buổi/tuần với chuyên gia mà UBND huyện Thạch Thất mời. Khóa điều trị này kéo dài 16 buổi.  Gia đình lo lắng sau khi hết 16 buổi nói trên phải chi trả khoản tiền bạc khổng lồ để điều trị cho con. Về vấn đề này, ông Dực cho hay, gia đình các nam sinh có hành vi đánh bạn đã cam kết hỗ trợ em K. đi chữa trị, thuốc men, đi lại… đến khi nào ổn định, không có chuyện không quan tâm. 

Những tín hiệu vui vụ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý  - Ảnh 3.

Trước đó, K. liên tục hoảng loạn, sợ người lạ sau khi bị bạn hành hung. Ảnh: Gia Khiêm

"Nhà trường sẽ luôn đồng hành cùng gia đình để quan tâm tới sức khoẻ, tinh thần của em K. Hy vọng rằng em sẽ dần ổn định để trở lại học tập bình thường như các bạn", ông Dực mong mỏi.

Từ vụ nam sinh lớp 7 bị bạo hành ở THCS Đại Đồng: "Tất cả đều là nạn nhân của nạn bạo hành nơi học đường"

Trao đổi với PV Dân Việt, TS. Đặng Văn Cường, Uỷ viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, trong vụ việc này, cha mẹ phụ huynh của các cháu đã có hành vi đánh bạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với toàn bộ thiệt hại đã gây ra với nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, tiền công người chăm sóc và các thiệt hại khác phát sinh trong quá trình thăm khám điều trị đối với cháu bé này. 

Những tín hiệu vui vụ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý  - Ảnh 4.

TS. Đặng Văn Cường, Uỷ viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Trong vụ việc này, thì suy cho cùng tất cả các cháu bé đều là nạn nhân của nạn bạo hành nơi học đường. Không chỉ có cháu bé bị đánh, bị tổn thương tâm lý là nạn nhân mà ngay chính các cháu thực hiện hành vi bạo lực đối với bạn của mình cũng là nạn nhân của bạo lực học đường. Khi các cháu bé này không nhận thức được hết tính chất nguy hiểm hành vi của mình, không được quan tâm giáo dục đúng mức dẫn đến việc thực hiện hành vi xâm phạm đến sức khỏe của bạn và bạn thân phải đối mặt với những thách thức kỷ luật nghiêm khắc, thậm chí nếu đủ tuổi còn phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc bị áp dụng các biện pháp tư pháp theo quy định của pháp luật", ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, các cháu bạo hành với học sinh khác cũng là nạn nhân của sự việc thiếu giáo dục, thiếu quan tâm của cha mẹ, thiếu trách nhiệm của thầy cô, của cơ sở giáo dục. Sự thiếu trách nhiệm dẫn đến các cháu hành động thiếu ý thức, xâm phạm đến sức khỏe của học sinh khác. 

Những tín hiệu vui vụ nam sinh lớp 7 bị bạn bạo hành dẫn đến sang chấn tâm lý  - Ảnh 5.

K. - nam sinh lớp 7 bị bạo hành ở THCS Đại Đồng - trước đó thường xuyên nổi nóng, dấu hiệu không bình thường. Ảnh: Gia Khiêm

"Trong vụ việc này rõ ràng các cháu học sinh là thủ phạm gây ra sự việc, tuy nhiên các cháu còn quá nhỏ, chưa nhận thức được hành vi của mình và đó là kết quả của sự thất bại trong giáo dục nhân cách đối với các cháu bé này. Bởi vậy, vấn đề không phải là đổ lỗi, truy trách nhiệm cho các cháu bé này mà phải truy trách nhiệm với người lớn, với cha mẹ và cơ sở giáo dục", ông Cường nhấn mạnh.

Qua những vụ việc này, ông Cường cho biết thêm, đây là tiếng chuông cảnh tỉnh cho tình trạng bạo lực học đường đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay. Ngoài việc xem xét trách nhiệm của phụ huynh, của cơ sở giáo dục và của các học sinh đã gây ra sự việc này thì cơ quan chức năng cũng làm rõ nguyên nhân điều kiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tích cực. 

"Các bậc phụ huynh cũng cần phải rút ra bài học trong việc quản lý, bảo vệ con em mình. Giáo viên và lãnh đạo nhà trường cũng cần phải rút kinh nghiệm về vụ việc này. Cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu và giáo viên quản lý lớp khi để xảy ra trường hợp bạo lực học đường gây hậu quả nghiêm trọng như vậy", ông Cường nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem