TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Án mạng vì chuyện... khoe hình xăm; tin mới vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 14/06/2023 19:19 PM (GMT+7)
Án mạng chỉ vì chuyện... khoe hình xăm trên mạng; thông tin mới vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk; xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một cán bộ CSGT hy sinh... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Án mạng chỉ vì chuyện... khoe hình xăm trên mạng

Như Dân Việt đã đưa tin: Sáng 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 14 đối tượng là thanh thiếu niên ở huyện Tuy Phước (Bình Định) để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Án mạng chỉ vì chuyện... khoe hình xăm trên mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án khiến P.T.B. tử vong. Nguồn: NLĐO

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 3/6, trong lúc ngồi chơi cùng mấy người bạn tại chợ Quán Rạp (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước), Trần Thanh H. (SN 2008, ngụ địa phương) lên mạng xã hội, thấy Nguyễn Sỹ L. (SN 2008; ngụ xã Phước An, huyện Tuy Phước) đăng ảnh khoe hình xăm lên mạng xã hội nên tỏ ra bực tức.

Sau đó, H. liên lạc với L. gây sự và thách đố đánh nhau. Lúc này, L. đang ngồi chơi với Phạm Trần Đức D. (SN 2007, ngụ xã Phước An) nên kể lại sự việc. Ngay lập tức, D. liên lạc cho H., cả hai thách đố, hẹn đánh nhau tại cầu Sắt, thuộc thôn Đại Hội, xã Phước An vào lúc 23 giờ cùng ngày.

Đúng hẹn, nhóm của H. gồm 13 đối tượng, nhóm của D. gồm 8 đối tượng xông vào đánh nhau. Do yếu thế hơn, nhóm của D. quay xe bỏ chạy, P.T.B. (SN 2006, ở xã Phước An) bị ngã xe, khi đang dựng xe thì bị Nguyễn Nhật T. (SN 2008, ngụ xã Phước Thành, thuộc nhóm của H.) xông đến đâm vào ngực B.

Những người trong nhóm của D. chạy thoát, cả nhóm của H. đứng trên bờ vây B. đang ở dưới nước. Sau đó, tiếp tục xuống mương đánh, chém B. rồi mới bỏ đi.

Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Thông tin mới vụ tấn công bằng súng tại Đắk Lắk

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã trao đổi với báo chí một số nội dung liên quan vụ việc phức tạp xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. 

Nhóm đối tượng này đã bắn chết đồng chí Bí thư xã Ea Ktur, đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác. 

Khi xông vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá Ủy ban nhân dân xã; trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

"Qua lấy lời khai ban đầu, số này khai "Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn"; hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Tướng Xô nhận định, qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của đồng chí Bí thư xã Ea Ktur, đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu, khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại.

Trung tướng Tô Ân Xô: "Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết" - Ảnh 2.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: BCA

Trung tướng Xô cho biết, với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng. 

Để kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt. Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng; hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.

Trung tướng Tô Ân Xô: "Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết" - Ảnh 3.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Thông qua báo chí, Trung tướng Tô Ân Xô thay mặt lực lượng Công an nhân dân hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. 

Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho Đảng, Nhà nước  các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân; thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; đồng thời cũng cho thấy tính hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn.

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh: Trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có nhiều đóng góp tích cực, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa "chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay" như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói. 

Lực lượng Công an nhân dân tin tưởng rằng, qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh, trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta sớm phồn vinh, hạnh phúc theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một cán bộ CSGT hy sinh

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 14/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại một vụ tai nạn nghiêm trọng tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Theo đó, xe container khi đi trên đường 494 (Thanh Liêm, Hà Nam) đã lao thẳng vào một chiếc xe con bên đường và đâm trúng một cán bộ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ.

Xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một cán bộ CSGT hy sinh - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra trưa 14/6, xe container gây tai nạn khiến một đồng chí CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam hy sinh. Ảnh chụp màn hình, IT.

Xe container gây tai nạn ở Hà Nam, một cán bộ CSGT hy sinh - Ảnh 2.

Hình ảnh do camera hành trình của tài xế lưu thông trên tuyến đường ghi lại.

Khi đó, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này. 

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, cán bộ CSGT tỉnh Hà Nam gặp tai nạn sinh năm 1984. Được biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ tài xế xe container.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ của chồng, con cô giáo Lê Thị Dung sau bản án phúc thẩm

Như Dân Việt đã thông tin: Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, cô giáo Lê Thị Dung (52 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được giảm án từ 5 năm tù xuống còn 15 tháng tù.

Người thân cô giáo Lê Thị Dung nói gì sau bản án phúc thẩm - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Thạch - chồng cô giáo Lê Thị Dung tham dự phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Cảnh Thắng

Ngày 14/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Phạm Lê Tuyên - con trai cô giáo Lê Thị Dung cho biết, bản thân vui mừng vì mẹ mình sắp hết thời gian giam giữ trở về với gia đình. Về bản án phúc thẩm, anh Tuyên cũng không có bình luận gì thêm.

Cũng theo anh Tuyên, việc có tiếp tục kháng cáo, kêu oan hay không là quyết định của mẹ. Gia đình hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng quyết định của cô giáo Lê Thị Dung.

Ngay sau phiên tòa phúc thẩm kết thúc, anh Tuyên và gia đình cũng đã gặp trực tiếp từng đoàn luật sư gửi lời cảm ơn vì đã đồng hành cùng gia đình trong thời gian qua.

Người thân cô giáo Lê Thị Dung nói gì sau bản án phúc thẩm - Ảnh 2.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, giảm án cho cô giáo Lê Thị Dung xuống 15 tháng tù, miễn hình phạt đối với Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Nguyễn Tình

Nói với Dân Việt, ông Phạm Ngọc Thạch (chồng cô giáo Lê Thị Dung) chia sẻ, gia đình vui mừng vì chỉ sau 15 ngày nữa vợ ông sẽ kết thúc thời gian giam giữ trở về nhà. Trước đó, vợ ông cũng luôn khẳng định rằng mình không sai, không có tội. Gia đình sẽ chờ đến khi cô giáo Lê Thị Dung trở về, khi đó việc có tiếp tục kháng cáo, kêu oan hay không phụ thuộc vào quyết định của cô giáo Lê Thị Dung.

Người thân cô giáo Lê Thị Dung nói gì sau bản án phúc thẩm - Ảnh 3.

Người thân cô giáo Lê Thị Dung đến tham dự phiên tòa phúc thẩm từ khá sớm. Ảnh: Cảnh Thắng

Sau hai ngày xét xử, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An về hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại. Đối với kháng cáo toàn bộ bản án, kêu oan của bị cáo Lê Thị Dung, Hội đồng xét xử nhận định không có cơ sở để chấp nhận.

Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; miễn hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Hương. Đồng thời, truy thu số tiền 44,7 triệu đồng từ bị cáo Lê Thị Dung để trả cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp huyện Hưng Nguyên.

Vụ Phó Chủ tịch huyện nghi mặc cả "lại quả" công trình: Người trong cuộc thừa nhận giọng nói

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan clip nghi vấn Phó Chủ tịch huyện mặc cả "lại quả" công trình, ngày 14/6, ông Lê Văn Ngời - Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn UBND tỉnh Cà Mau cho biết, qua làm việc với tổ xác minh 2 người trong đoạn ghi âm thừa nhận giọng nói và nội dung không bị cắt ghép. UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng thanh tra toàn bộ dự án có gói thầu tư vấn giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện và có báo cáo trong tháng 7 này. Nếu có sai phạm thì xử lý theo quy định.

Trong khi đó, ông N.V.S - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân thì cho rằng bản chất không phải như mạng xã hội đề cập là mặc cả "lại quả".

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 27/5, một tài khoản mạng xã hội Facebook Hai Nguyen đăng tải đoạn clip ghi lại nội dung được cho là mặc cả "lại quả" phần trăm công trình của ông N.V.S - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) với một nhà thầu.

Vụ Phó Chủ tịch huyện nghi mặc cả "lại quả" công trình: Người trong cuộc thừa nhận giọng nói - Ảnh 1.

 Công trình được nhắc đến trong clip nghi vấn Phó Chủ tịch huyện mặc cả "lại quả". Ảnh: CTV

Nội dung đăng tải đoạn clip kèm nội dung: "Luật chơi phó chủ tịch huyện Phú Tân VUA SƠN", cho đó là cuộc trao đổi qua điện thoại giữa người tên S và một nhà thầu.

Cụ thể, mở đầu đoạn clip, giọng nam miền Nam được cho là người tên S, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, nói: "...cái Trung tâm VH-TT xã Phú Tân... bây giờ... đang nghiên cứu giao cho ông, nhưng mà cái phần ông để lại hình như hơi yếu hơn mấy đơn vị khác hả". Giọng nam miền Trung, người được cho là nhà thầu tiếp lời: "Không biết bên kia sao, chứ tui hồi nào giờ cứ 20 hà". Giọng nam miền Nam đáp trả: "Bên kia để lại 30, bên gánh T.Đ". Giọng nói được cho là nhà thầu than: "30 nặng lắm... Bởi vì dự toán không nới được cho tui, nó kẹt quá trời luôn...".

Người giọng miền Nam nói tiếp: "...Thì giờ ta sao ông phải vậy chứ... Dự toán cái nào cũng như cái nấy thôi. Ví dụ bên gánh ông T.Đ cũng lập theo vậy thôi. Chứ còn bên kia nó vậy, còn bên ông vậy sao nói năng gì với anh em trong hội đồng được". Nhà thầu tiếp tục than: "30 nói thiệt S là cao lắm... khoảng 25 còn đang ấy được". Giọng người được cho là tên S chốt hạ: "Giờ mình sống theo luật chơi đi, chứ giờ mình không theo người ta sao mình làm được. Đâu nghiên cứu có gì cho hay".

Vụ Phó Chủ tịch huyện nghi mặc cả "lại quả" công trình: Người trong cuộc thừa nhận giọng nói - Ảnh 2.

Tài khoản đăng tải đoạn clip Phó Chủ tịch huyện mặc cả "lại quả" công trình. Ảnh chụp màn hình.

Nội dung clip còn thể hiện nhà thầu cũng nhờ người được cho ông là S giúp cho "cầu dự toán Cái Đôi Vàm", còn người được cho là ông S đáp "hổm nay tui lu bu quá trời, ngồi suốt 1 buổi chiều tới 5 giờ xử lý ba phương án bồi thường".

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Phú Tân do Ban Quản lý dự án huyện Phú Tân làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là một nhà thầu ở TP.Cà Mau. 

Theo quy hoạch, tổng diện tích là 14.000m2, trong đó người dân đã hiến 7.000m2; tổng kinh phí khoảng 6,5 tỷ đồng. Công trình khởi công vào tháng 8/2021 và hoàn thành một số hạng mục như: Nhà trung tâm, mặt sân... vào tháng 2/2022 với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Hiện huyện Phú Tân cũng đang có kế hoạch thu hồi phần mặt bằng còn lại để thực hiện các hạng mục sân bóng, hồ bơi. Quá trình giải phóng mặt bằng hiện đang được các đơn vị tích cực thực hiện.

Ngày 30/5, người trao đổi với ông S trong clip xác nhận có nói chuyện với ông S nhưng bản chất không như trong clip đề cập. Người này cho biết không nhớ rõ thời gian cụ thể của cuộc trao đổi, đồng thời khẳng định mình không phải là người phát tán clip trên mạng xã hội.

Nhà thầu này giải thích thêm, trong quá trình trao đổi về hợp đồng đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã Phú Tân, ông đưa ra mức giá 80% theo dự toán. Cụ thể nếu trong dự toán chi phí thuê công ty cung cấp dịch vụ tư vấn, đo đạc, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư… thì mức giá họ đưa ra là 80%, còn lại 20% là của hội đồng để thực hiện các công việc khác. 

Ông này cũng khẳng định đây không phải là tiền hoa hồng. Vì nếu thương lượng thành công thì sẽ ghi cụ thể trong hợp đồng. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem