TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị đánh hội đồng, đâm 2 người thương vong; bắt nhóm đòi nợ thuê do người Trung Quốc điều hành

A.Đ (T/H) Thứ sáu, ngày 03/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Bị đánh hội đồng, nam thanh niên rút dao đâm 2 người thương vong; bắt nhóm đòi nợ thuê do người Trung Quốc điều hành; Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên rút dao đâm 2 người thương vong

Trao đổi với PV Dân Việt, một số người dân khu vực tổ 3, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đêm 2/3 rạng sáng 3/3 tại khu vực trên xảy ra một vụ xô xát. Họ nghe tiếng cự cãi lớn của hai nhóm thanh niên đang ăn đêm tại quán ăn trong khu vực trước khi dẫn tới xô xát.

Bà H (tổ 3, phường Chùa Hang) cho biết, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 3/3, sau khi dọn hàng quán, gia đình bà kiểm tra camera và phát hiện một người nằm trên vỉa hè trước gần cửa nhà mình. Ban đầu, gia đình bà tưởng là người say rượu nên xem thử. Khi phát hiện ra nam thanh niên nằm bất động và có nhiều vết máu trên người, gia đình bà đã gọi điện trình báo sự việc tới Công an TP.Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Hai người thương vong sau mâu thuẫn, xô xát - Ảnh 1.

Bị đánh hội đồng, nam thanh niên rút dao bấm đâm liên tiếp khiến 2 người thương vong. (Trong ảnh là nơi nạn nhân tử vong. Ảnh: Hà Thanh)

Ngày 3/3, thông tin từ Công an TP.Thái Nguyên, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệm vụ để truy xét.

Sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã xác định được nạn nhân là Phạm Việt C (SN 1999, trú tại phường Túc Duyên, TP.Thái Nguyên) và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, trú tại tổ 12, phường Đồng Quang, TP.Thái Nguyên).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hoàng khai nhận khoảng 23 giờ 50 phút ngày 2/3, Hoàng uống rượu cùng bạn ở quán bán đồ nướng thuộc tổ 3, phường Chùa Hang. Khi đứng dậy ra về, Hoàng va vào một thanh niên không quen biết ngồi trong quán. Sau đó, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát, Hoàng bị 3 thanh niên lao vào đánh.

Lúc đó, Hoàng đã lấy con dao bấm mang theo bên người đâm liên tiếp vào nhóm thanh niên nói trên.

Sau khi được mọi người can ngăn Hoàng mới dừng lại, cất dao vào túi quần và lên xe đi về nhà người chú ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Cho đến khoảng 2 giờ ngày 3/3, Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Do bị thương tích nặng, Phạm Việt C đã tử vong ngay sau đó, còn Phạm Hoài N (SN 2003, tạm trú tại tổ 10, phường Gia Sàng, TP.Thái Nguyên) bị thương và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra.

Bắt nhóm đòi nợ thuê do người Trung Quốc điều hành

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa nay (3/3), thông tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa triệt phá băng nhóm đòi nợ thuê do người nước ngoài tổ chức.

Cần Thơ: Bắt nhóm đòi nợ thuê do người nước ngoài tổ chức - Ảnh 1.

Kiểm tra một nhà ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi đòi nợ thuê do người Trung Quốc điều hành. Ảnh: CACC

Trước đó, từ thông tin từ Công an TP.HCM và Cục Cục Cảnh sát hình sự, chiều hôm qua 2/3, Công an TP.Cần Thơ mời Trần Quỳnh Như (SN 1997, ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) làm việc vì có hành vi đòi nợ thuê, cắt ghép hình ảnh, chửi bới người khác...

Qua khai thác nhanh đối tượng Như cùng tài liệu trinh sát thu được, lúc 11h ngày 3/3, Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra nhà số K22 (đường số 3, khu dân cư Nông Thổ Sản, phường Phú Thứ, quận Cái Răng) và phát hiện 10 đối tượng đang thực hiện các hành vi đòi nợ thuê do người Trung Quốc điều hành.

Cần Thơ: Bắt nhóm đòi nợ thuê do người nước ngoài tổ chức - Ảnh 2.

Công an TP.Cần Thơ thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến nhóm đòi nợ thuê do người nước ngoài tổ chức. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, máy vi tính chứa hình ảnh cắt ghép nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, vu khống người khác, chửi bới, đe dọa nạn nhân...

Công an TP.Cần Thơ đang mở rộng điều tra truy bắt các đối tượng còn lại ở cấp quản lý, điều hành, chỉ đạo hoạt động đòi nợ vi phạm pháp pháp luật.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Như Dân Việt đã thông tin: Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP.Hải Phòng tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/3.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết: Mở rộng vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố thực hiện quy trình tố tụng với các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy, hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đã đủ yếu tố cấu thành về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Bộ luật Hình sự. Chính vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội danh nêu trên. Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn.

Tướng Tô Ân Xô thông tin về vụ bắt Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Ảnh 1.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí tại họp báo. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết: Quá trình điều tra, xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác và đã khai có nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân, cơ quan nào để chạy án.

"Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng nhận của doanh nghiệp cho cơ quan điều tra. nay Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tội phạm của các bị can và những người liên quan để xét xử theo quy định của pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Như Dân Việt đã thông tin, mở rộng vụ án hình sự "Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn", xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, TP.Hải Phòng, tối 18/2, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an thực hiện lệnh tạm giữ hình sự và khám xét nhà riêng của ông Ca ở tại phường Đằng Lâm (quận Hải An).

Đến ngày 22/2, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước". Quá trình điều tra phát hiện nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971), Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, vợ Đước), Trương Văn Nam (SN 1990) đều trú tại TP Hải Phòng về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, đơn vị còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Diễn biến mới vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Lãnh đạo TP.Hà Nội vừa có chỉ đạo làm rõ vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi ở cơ sở giữ trẻ về.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa có chỉ đạo "nóng" liên quan vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong trên địa bàn xã Vạn Điểm (Thường Tín, TP.Hà Nội).

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội giao UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc theo quy định, báo cáo UBND Thành phố về kết quả trước ngày 10/3.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Thường Tín tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình cháu bé.

Diễn biến mới vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ ở Hà Nội - Ảnh 1.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi đi nhà trẻ tư nhân về. Ảnh: Hải Nam

Như Dân Việt đã đưa tin, bé trai 17 tháng tuổi ở xã Vạn Điểm được bố mẹ gửi trông tại một nhóm trẻ tư nhân ở xã Vạn Điểm. Thông tin chính thức từ nhà chức trách, cơ sở này chưa được cấp phép.

Chiều 23/2, khi mẹ bé trai 17 tháng tuổi đến đón con thì được cô trông trẻ thông báo bé bị ngã. Hôm sau đó, bé đã bị nôn. Đến ngày 26/2, bé trai 17 tháng tuổi có biểu hiện nôn, ngất xỉu khi được bố mẹ gửi ở cơ sở giữ trẻ trên.

Bé sau đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên hình hình chưa tốt. Sau khi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị, chiều muộn 2/3 bé tử vong.

Về phía cơ sở trông trẻ, lực lượng chức năng đã tiến hành làm việc với 2 cô giáo trông trẻ là N.T.A (30 tuổi), N.T.L (31 tuổi).

“Đạo chích” ngang nhiên vào lấy cắp tài sản ngay sau lưng gia chủ

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 11 giờ 34 phút ngày 3/3, gia đình chị Ngô Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đang ngồi chơi trong nhà. Ngoài chị còn có mẹ và em trai, vừa nói chuyện, vừa uống nước nhưng quay mặt vào phía bộ ghế.

Long An: “Đạo chích” ngang nhiên vào lấy cắp tài sản sau lưng gia chủ - Ảnh 1.

Đối tượng đi thẳng vào trong nhà chị Ngô Thị Ngọc Dung ( (44 tuổi, ngụ ấp Bình Lương 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) lấy cái bóp để lục lấy tiền. Ảnh: Thiên Long

Thời điểm này, trước sân xuất hiện thanh niên (chừng 40 tuổi) mặc quần dài, áo thun màu xanh, nón kết mềm, đeo khẩu trang kéo xuống khỏi miệng, tắt máy đậu xe máy bên ngoài rồi thản nhiên đi thẳng vào nhà.

Với thái độ rất tự tin, đối tượng ngồi xuống nền gạch, đưa tay lấy cái bóp da, bên trong có gần 4.000.000 đồng cùng một số giấy tờ cá nhân. Ngồi tại chỗ lục lấy xong, "đạo chích" đứng dậy rời đi, nhóm người đang nói chuyện chẳng hề hay biết.

Giật mình khi có người chạy xe máy ngay cửa nhà, chị kiểm tra lại cái bóp thì phát hiện toàn bộ số tiền bị mất cắp. Camera ghi lại cảnh đối tượng gây án như ở... chốn không người.

Chị Dung cho biết, cách đây 3 ngày, gần nhà chị cũng vừa mất 1 xe máy. Điều đáng nói là khu vực này chỉ cách trụ sở Công an xã Bình Thạnh chưa quá 100m.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem