TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hành hung, cắt tóc, lột đồ 1 phụ nữ; tin mới vụ nghi cho bé trai hút ma túy

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 27/03/2023 19:00 PM (GMT+7)
Hành hung, cắt tóc, lột đồ 1 phụ nữ giữa đường; thông tin mới vụ nghi cho bé trai hút ma túy; lộ diện tiếp viên thứ 5 trong vụ “mang hộ” 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam; phát hiện kho súng, đạn "khủng" trong căn nhà ở Bình Dương... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Hành hung, cắt tóc, lột đồ 1 phụ nữ giữa đường

Ngày 27/3, một người phụ nữ bị nhóm người khống chế đánh đập, cắt tóc, lột đồ ngay giữa đường ở TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13h tại đoàn đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Hành hung, cắt tóc, lột đồ 1 phụ nữ; tin mới vụ nghi cho bé trai hút ma túy - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị cắt tóc, lột đồ dù có người đàn ông áo đen bảo vệ. Nguồn: CAND

Theo một số người dân chứng kiến cho biết, một nhóm khoảng 10 người có cả nam lẫn nữ đi trên một chiếc ô tô màu trắng và hai chiếc xe máy, ép một chiếc xe ô tô màu đen lao lên vỉa hè.

Sau đó, nhóm người này lôi đôi nam nữ trên xe ô tô màu đen xuống đường và đánh đấm túi bụi chủ yếu nhắm vào người phụ nữ. Người đàn ông ra sức can ngăn nhưng bất thành.

Sau khi hành hung, nhóm người này còn dùng kéo cắt tóc và lột đồ người phụ nữ.

Thấy vậy, một số người dân đã đến Công an phường Phú Mỹ (TP.Thủ Dầu Một) trình báo. Khi lực lượng công an đến nơi thì nhóm người hành hung lên xe rời khỏi hiện trường.

Theo một số người dân, qua cách hành hung, làm nhục và những lời chửi bới thì đây có thể là một vụ đánh ghen.

Công an TP.Thủ Dầu Một hiện đã tiếp nhận thông tin và đang truy tìm nhóm người trên để làm rõ vụ việc.

Công an kiểm tra nơi ở của nam thanh niên xăm trổ, nghi cho bé trai hút ma túy

Ngày 27/3, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) vừa phối hợp với Công an TP.HCM kiểm tra căn nhà trên đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Công an kiểm tra nơi ở của nam thanh niên xăm trổ nghi cho bé trai hút ma túy - Ảnh 1.

Công an kiểm tra nơi ở của nam thanh niên xăm trổ, nghi cho bé trai hút ma túy tại địa chỉ đường Hậu Lân 1 (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: H.T

Theo ghi nhận của phóng viên, gần 11h, công an xuất hiện tại địa chỉ trên cùng với 2 người liên quan đến vụ nghi cho bé trai 3 tuổi hút ma túy gồm: Lê Văn Bậm (44 tuổi) và Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM, mẹ ruột của bé trai). Cuối giờ trưa cùng ngày, công an rời đi cùng những người kể trên.

Theo nguồn tin, Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên hiện đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra những hành vi liên quan đến clip nghi cho bé trai 3 tuổi hút ma túy.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 25/3, mạng xã hội Facobook lan truyền clip một bé trai ở trần, mặc bỉm. Qua hình ảnh, nhiều người cho rằng bé bị người đàn ông liên tục chửi bới, ép bé thực hiện một việc giống như hút ma túy.

Sự việc ban đầu được xác định tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Cơ quan công an xã Bà Điểm vào cuộc xác minh thì phát hiện những clip được lan truyền trên đã xảy ra 5 tháng về trước. Người đăng tải clip lên mạng xã hội Facebook là cha ruột của cháu bé.

Lộ diện tiếp viên thứ 5 trong vụ “mang hộ” 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, liên quan đến  vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines "mang hộ" lô hàng chứa 11,4kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất còn có một nữ tiếp viên khác của hãng. Người này cũng bị tạm giữ hôm 16/3 ngay sau khi Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc.

Lộ diện tiếp tiên thứ 5 trong vụ 4 tiếp viên “mang hộ” 11,4kg ma túy từ Pháp về Việt Nam - Ảnh 1.

Tang vật ma túy được giấu trong các tuýp kem đánh răng được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh: Cục HK cung cấp

Theo nguồn tin, nữ tiếp viên thứ 5 tên B.T.P.T. được xác định đã cung cấp số điện thoại đầu mối gửi hàng tại Pháp cho tiếp viên Trần Thị Thu Ngân nhận hàng và chia hàng cho 3 tiếp viên còn lại mang về Việt Nam.

"Cả 5 nữ tiếp viên đều bị tạm giữ. Sau đó, cơ quan điều tra tại TP.HCM cho phép gia đình bảo lãnh để họ được về nhà. Tuy nhiên, cả 5 người vẫn phải phối hợp điều tra khi có yêu cầu", nguồn tin cho hay.

Như Dân Việt đưa tin, sáng 16/3, chuyến bay VN10 từ Pháp vừa đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cán bộ hải quan đã khám xét hành lý của 4 nữ tiếp viên.

Cán bộ hải quan tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines.

Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan nghi vấn vali của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, tìm thấy tổng cộng hơn 8kg thuốc lắc và hơn 3kg ketamine, cocain.

Phát hiện kho súng, đạn "khủng" trong căn nhà ở Bình Dương

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 27/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Phạm Văn Minh (SN 2004) và Lâm Tấn Thịnh (SN 1995, cùng ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Phát hiện kho súng, đạn khủng trong căn nhà ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng tang vật thu được. Ảnh: Hoàng Minh

Trước đó, tại đường Thuận Giao 09, phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Công an thị xã Tân Uyên bắt quả tang Minh đang tàng trữ 2 khẩu súng kiểu dáng Rulo, nòng súng bằng kim loại màu đen và 52 viên đạn kim loại màu vàng đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng Minh và Thịnh, lực lượng công an thu giữ thêm 2 khẩu súng dài, 15 khẩu súng ngắn loại Rulo ổ xoay, hơn 300 viên đạn và nhiều dụng cụ dùng để chế tạo súng.

Qua làm việc, đối tượng Minh thừa nhận hành vi chế tạo súng, đăng bán trên mạng xã hội.

Vì sao hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba?

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 27/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã có quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "rửa tiền" xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba). 

Hơn 11h, HĐXX phiên tòa cho rằng nhiều bị cáo không có luật sư bảo vệ sẽ dẫn đến bất lợi. Phiên tòa này đã được hoãn xử.

Vì sao tạm dừng phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba? - Ảnh 1.

Hơn 11h phiên tòa phúc thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba tạm dừng do các bị hại không có luật sư bảo vệ. Ảnh: Chinh Hoàng

Trước đó, hơn 9h các bị cáo được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5/4, do thẩm phán Võ Văn Khoa làm chủ tọa.

Theo quyết định, TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Thái Luyện và 15 bị cáo khác. Nguyên nhân do có kháng cáo của các bị cáo, khoảng 100 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vì sao tạm dừng phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba? - Ảnh 2.

Nguyễn Thái Luyện đầu tiên bên phải cùng các bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba hầu tòa phúc thẩm tại TAND Cấp cao TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo hồ sơ vụ án, với hình thức phân lô, bán nền, vẽ ra các dự án "ma", Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa gần 5.000 người với số tiền lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, Nguyễn Thái Luyện thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty CP địa ốc Alibaba, giao những người thân tín đứng tên. Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận rồi tự vẽ ra 58 dự án "ma" và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Để thu hút khách hàng, Luyện cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Khi đến hạn, hầu hết khách hàng đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, trong khi đó, Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Đây là vụ án lừa đảo "khủng" tại Việt Nam và cũng là có số lượng hồ sơ rất lớn, lên đến khoảng 1 triệu bút lục; cáo trạng vụ án và phụ lục được diễn giải 500 trang. Đồng thời, có gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó có 3.980 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem