TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Khởi tố nguyên Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam; bắt tài xế ôtô cố tình đâm 5 người

A.Đ (T/H) Thứ ba, ngày 17/01/2023 19:00 PM (GMT+7)
Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi “Nhận hối lộ”; bắt được tài xế điều khiển ô tô đâm vào 5 người đang sưởi ấm trên vỉa hè; thông tin mới vụ cô gái trẻ bị sát hại dã man trên phố ở Hà Nội... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi “Nhận hối lộ”

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 17/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can đối với Trần Kỳ Hình (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) về hành vi "Nhận hối lộ" theo Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng ngày, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định này.

Khởi tố nguyên Cục Trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về hành vi “Nhận hối lộ” - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đã đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình (áo xám, bên phải) về hành vi “Nhận hối lộ”. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị đang điều tra vụ án "Môi giới hối lộ", "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh.

Theo đó, Công an TP.HCM đã khởi tố 84 bị can, trong đó có Đặng Việt Hà – Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam; lãnh đạo, nhân viên Phòng kiểm định xe cơ giới; giám đốc, phó giám đốc, nhân viên của các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các đối tượng khác có liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 8/2021, Trần Kỳ Hình (SN1961; Cư trú: tổ dân phố 9 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) với vai trò là Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã trực tiếp hoặc thông qua bị can Trần Anh Quân (Quyền Trưởng phòng Kiểm định phương tiện cơ giới) nhận tiền hối lộ của một số Giám đốc Trung tâm đăng kiểm để ký duyệt cấp Mã số đăng kiểm và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đăng kiểm, mặc dù, các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Cũng theo Công an TP.HCM, trong thời gian đảm nhận chức vụ Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra giám sát, trực tiếp nhận tiền hối lộ (định kỳ hàng tháng, quý) của các Giám đốc Trung tâm đăng kiểm nhằm bỏ qua sai phạm của các Trung tâm đăng kiểm trong việc nhận tiền hối lộ của chú xe, đối tượng môi giới để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm đối với các phương tiện xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Bắt được tài xế điều khiển ô tô đâm vào 5 người đang sưởi ấm trên vỉa hè

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 17/1, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đơn vị đã truy tìm được đối tượng gây ra vụ điều khiển ô tô đâm vào nhóm 5 người tại khu vực đối diện bến xe Bãi Cháy xảy ra ngày 16/1.

Bắt được tài xế điều khiển ô tô đâm vào 5 người đang sưởi ấm trên vỉa hè - Ảnh 1.

Đã bắt được tài xế điều khiển ô tô đâm vào 5 người đang sưởi ấm trên vỉa hè. Ảnh: Công an TP.Hạ Long

Trước đó, Dân Việt đã có tin "Tài xế lái ô tô lao thẳng vào nhóm người đang sưởi ấm, 5 người bị thương".

Vụ việc xảy vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16/1, tại khu vực đối diện bến xe Bãi Cháy (thuộc khu 1A, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Do xích mích, tranh giành chỗ để xe đón khách, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, trú tại phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có hành vi điều khiển xe ô tô mang BKS 14A-299.59 đâm vào 5 người đang ngồi đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè. Hậu quả làm 5 người ngồi trên vỉa hè bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Sau khi gây ra vụ việc, Nguyễn Văn Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Công an TP.Hạ Long đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn để điều tra, làm rõ, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Bệnh viện Bãi Cháy, gần 20 bác sĩ, nhân viên y tế thuộc các chuyên khoa đã được huy động, tích cực phối hợp để thăm khám, chẩn đoán nhanh và điều trị hiệu quả cho 5 người bị thương.

Kết quả không có trường hợp bệnh nhân nào tử vong, 1 trường hợp chấn thương sọ não rất nặng đang được phẫu thuật điều trị, 4 trường hợp bệnh nhân khác đã được xử trí khâu, băng bó vết thương phần mềm, sức khỏe tạm ổn định.

Thông tin mới vụ cô gái trẻ bị sát hại dã man trên phố ở Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 17/1, liên quan vụ cô gái bị đâm hàng chục nhát dao ở vỉa hè phố Vương Thừa Vũ (Khương Trung, Thanh Xuân), thông tin từ Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (SN 1998, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Giết người".

Thành được xác định là hung thủ đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào người chị P (SN 2003, Lai Châu, bạn gái cũ của Thành) vào tối 12/1 ở vỉa hè khiến chị này tử vong. Sự việc Hoàng Văn Thành dùng dao tấn công bạn gái cũ ngay sau khi được chia sẻ đã gây rúng động dư luận.

Cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và bắt giữ Thành. Theo Công an TP.Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã vận động đối tượng Hoàng Văn Thành ra đầu thú hành vi "Giết người" vào ngày 14/1.

Vụ cô gái bị đâm hàng chục nhát dao ở Hà Nội: Diễn biến tố tụng "nóng" với kẻ thủ ác - Ảnh 1.

Hoàng Văn Thành bị khởi tố bị can tội "Giết người" trong vụ đâm hàng chục nhát dao vào người cô gái ở Hà Nội. Ảnh: Bách Thuận

Theo điều tra, Hoàng Văn Thành từng có tình cảm với chị P. Tối 12/1, Thành phát hiện chị P ngồi uống nước cùng với anh D (SN 1995, TP.Hà Nội) trên phố Vương Thừa Vũ.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, chị P cùng anh D đi về cửa hàng nail của chị gái chị P thì gặp Thành đi xe máy đến. Do bức xúc việc chị P có tình cảm với anh D nên giữa Thành và chị P xảy ra mâu thuẫn, to tiếng với nhau trước số nhà 84 Vương Thừa Vũ.

Thành lấy 1 con dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, khiến chị P tử vong tại chỗ. Anh D thấy chị P bị Thành đâm nên xông vào can ngăn thì bị Thành cầm dao đâm vào tay trái gây thương tích. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị chức năng truy bắt đối tượng.

Tối 14/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp Công an quận Thanh Xuân đã vận động Thành ra đầu thú.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hòa Bình vì nhận hối lộ

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hòa Bình vì nhận hối lộ - Ảnh 1.

Cảnh sát thực hiện lệnh tố tụng với các bị can. Ảnh: Công an Hòa Bình

Theo cảnh sát, nhóm người tại Trung tâm 28-01S đã có vi phạm trong quá trình đăng kiểm xe. Cụ thể, các chủ phương tiện khi đi đến đăng kiểm, ngoài các loại phí và lệ phí phải nộp theo quy định còn phải nộp thêm từ 100.000 - 300.000 đồng để được đăng kiểm thuận lợi, nhanh chóng, bỏ qua một số lỗi sai phạm.

Những trường hợp không nộp khoản tiền trên sẽ bị gây khó khăn, có thể phải đăng kiểm lại nhiều lần.

Với cáo buộc trên, phía điều tra ra lệnh bắt Trịnh Thành Công, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 28-01S và 8 Đăng kiểm viên. Tiếp đến, Trần Thu Hường, Phó giám đốc Trung tâm cũng bị khởi tố, khám xét.

Phía điều tra cho rằng, hành vi nhận hối lộ của họ diễn ra trong thời gian dài, có tính chất liên tục, được thực hiện với một ý định phạm tội thống nhất, cùng xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của Trung tâm Đăng kiểm,

Việc này gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và niềm tin của người dân; xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức; làm suy thoái, ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ cũng như hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Mâu thuẫn đánh bài "ăn bia", 1 người bị đâm chết

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 16/1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Thương (SN 1985, trú tại huyện Krông Pắk) để điều tra về tội "Giết người".

Mâu thuẫn đánh bài "ăn bia", 1 người bị đâm chết - Ảnh 1.

Trần Văn Thương tại cơ quan công an. Nguồn: Dân Trí

Thông tin ban đầu vụ đâm chết người: Trưa 12/1, Thương cùng anh Trần Văn H. (34 tuổi, người địa phương) và hai người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Khoảng 14h30 cùng ngày, nhóm rủ đánh bài, giao kèo ai thua sẽ đi mua bia cho nhóm nhậu tiếp. Quá trình đánh bài, Thương và anh H. xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Trong cơn nóng giận, anh H. dùng tay đấm vào mặt Thương. Lập tức, Thương chạy xuống bếp lấy dao đâm trúng cổ anh H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Thương lái xe máy lên khu rừng vắng nhiều giờ rồi đi đến cơ quan công an đầu thú.

Nguồn: ANTV



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem