TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tin mới vụ giết 1 phụ nữ, phi tang xác; diễn biến mới vụ 2 cháu chết, bà mất tích

A.Đ (t/h) Thứ tư, ngày 15/12/2021 19:00 PM (GMT+7)
Thông tin mới vụ giết 1 phụ nữ, phi tang xác xuống sông ở Quảng Trị; diễn biến mới vụ bà nội mất tích, 2 cháu tử vong dưới hồ ở Đắk Nông; Chánh án TAND huyện tử vong nghi tự vẫn sau khi thuộc cấp bị khởi tố... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Vụ giết người, phi tang xác ở Quảng Trị: "Nạn nhân từng coi nghi phạm cựu tu sĩ như con"

Như Dân Việt đã đưa tin: Những ngày qua, dư luận đặc biệt chú ý đến vụ án giết người phụ nữ L.T.H (SN 1972, trú thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) rồi phi tang xác xuống sông Thạch Hãn. Nghi phạm là Võ Viết Đạt (SN 1980, trú huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971, trú thôn Đâu Kênh, xã Triệu Long, Triệu Phong). Cả hai bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Vụ giết người ở Quảng Trị: Nạn nhân coi nghi phạm cựu tu sĩ như “cu” - Ảnh 1.

Niệm phật đường Dương Lệ Đông - nơi cựu Đại đức Thích Trí Hộ, tức nghi phạm Võ Viết Đạt từng trú xứ. Ảnh: Ngọc Vũ

Xung quanh vụ án mạng này có nhiều luồng thông tin về mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm Võ Viết Đạt. Có luồng ý kiến cho rằng, Đạt và bà H có mối quan hệ tình cảm, trên tình bạn. Có ý kiến cho rằng, bà H cho Đạt vay tiền nhưng Đạt chậm trả nên xảy ra mâu thuẫn…

Còn theo một vị sư thầy thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Trị, bà H từng nhiều lần tuyên bố, bà coi Đạt như "cu", nghĩa là coi như con của mình.

Theo vị sư thầy này, trước đây Đạt tu hành tại chùa Hải Đức (phường Trường An, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế). Tiếp theo, Đạt học tại Trường Trung cấp Phật học Báo Quốc, TP.Huế.

Khoảng năm 2004, khi đang đi xe máy, vì tránh một đứa bé qua đường, Đạt bị ngã vỡ đầu, phải nhập viện điều trị 6 tháng.

Sau khi ra viện, Đạt tiếp tục học tập ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Huế. Học xong, Đạt ra Quảng Trị tu hành ở Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Theo vị sư thầy, vì chấn thương ở đầu nên Đạt thường nóng giận, khó tính mỗi khi bị căng thẳng hoặc bức xúc mạnh.

Về phía nạn nhân L.T.H, bà này cũng từng bị ngã xe, để lại nhiều vết sẹo trên mặt nên thường được gọi là H sẹo. Nhà bà H chỉ cách Tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang một đoạn ngắn.

Bà H không có chồng, chỉ có một người con. Nhưng khoảng năm 2010, con bà H không may chết đuối nên bà rất u buồn.

Khi con bà H qua đời, Đạt đã giúp đỡ bà H lo tang sự, sau đó còn giúp một số việc khác.

Theo vị sư thầy, đã nhiều lần bà H tuyên bố với các sư thầy trong Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang rằng, bà coi Đạt như "cu" (ý là coi như con của bà – vị sư thầy giải thích). Vì suy nghĩ này, bà H thường có thái độ quản thúc Đạt khiến Đạt rất bực mình.

Theo vị sư trên, sau khi vụ án mạng xảy ra, người nhà bà H đã vào Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang để nhờ các sư thầy lo tang sự cho bà H.

"Nếu theo tâm lý bình thường thì có thể người nhà bà H sẽ có thái độ thù ghét… Nhưng, họ không hề làm vậy, ngược lại còn nhờ các sư thầy lo tang sự cho bà H" – vị sư thầy nói.

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, tháng 3/2019, Võ Viết Đạt, lúc đó là Đại đức Thích Trí Hộ, trú xứ Niệm phật đường (NPĐ) Dương Lệ Đông đã xúi giục đệ tử đánh bà L.T.H ngay tại chùa.

Nguyên nhân là vì bà H bắt gặp Võ Viết Đạt cùng em trai, một sư thầy khác và một nữ giáo viên ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng đóng cửa uống bia trong NPĐ Dương Lệ Đông.

Chính quyền, người dân, phật tử ở xã Triệu Thuận đã nhiều lần phản ánh, không đồng tình với nhân cách, phẩm hạnh của Võ Viết Đạt. Khi ông này đang trú xứ tại NPĐ Dương Lệ Đông đã có lời nói, việc làm và một số vụ việc gây mất đoàn kết nội bộ ở địa phương.

Diễn biến mới vụ bà nội mất tích, 2 cháu tử vong dưới hồ

Như Dân Việt đã thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông vừa có thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết người tại xã Đắk Nang, huyện Krông Nô. Nạn nhân là hai chị em họ mới 3 tuổi và 4 tháng tuổi.

Thông báo số 945/TB-CSHS ngày 14/12 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, bà Vừ Thị Sáng (sinh năm 1964, dân tộc Mông, trú xã Đắk Nang) là bà nội của 2 cháu bé - được xác định là đối tượng có liên quan đến vụ án. Từ thời điểm phát hiện sự việc, bà Sáng không có mặt tại nhà và đến nay vẫn chưa biết tung tích.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, vợ chồng bà Sáng từ Lào Cai vào Đắk Nông sống cùng 2 người con trai tại thôn Thú Lợi, xã Đắk Nang.

Sáng 10/12, chồng và các con của bà Sáng đi làm nên gửi hai cháu nhỏ 3 tuổi và 4 tháng tuổi cho bà trông nom giúp. Đến chiều cùng ngày, mọi người trở về nhà thì không thấy bà Sáng và các cháu đâu nên đã cùng nhiều người dân trong thôn đi tìm.

Khoảng 12h30 ngày 11/12, một người dân thôn Phú Thịnh (xã Đắk Nang) phát hiện thi thể của 2 cháu bé nổi dưới hồ nước và đã trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, gia đình và lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích bà Sáng.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Nang, trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện đồ đạc cá nhân và nồi cơm của bà Sáng trong một căn chòi, cách đó có một sợi dây thừng, nghi dùng để tự vẫn. Có khả năng, sau khi 2 cháu bé tử vong, bà Sáng có ý định tìm đến cái chết nhưng bất thành.

Trong 3 ngày qua, chính quyền địa phương, người dân cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực nương rẫy, rừng gần nơi bà Sáng sinh sống nhưng chưa có kết quả. Chính vì thế, cơ quan CSĐT có văn bản thông báo tới cơ quan công an các huyện, thành phố để phối hợp xác minh, truy tìm đối tượng nêu trên.

Trước đó, 2 cháu bé được phát hiện tử vong dưới hồ nước. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Sáng và con trai có mâu thuẫn cãi vã nên nhiều người nghi ngờ bà Sáng có liên quan đến cái chết của 2 cháu nội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Chánh án TAND huyện tử vong nghi tự vẫn sau khi thuộc cấp bị khởi tố

Như Dân Việt đã thông tin: Lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hán Văn Nhuận, Chánh án TAND huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Trước đó, chiều 14/12 người dân đã phát hiện ông Nhuận tử vong tại rẫy của gia đình (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu), nghi tự vẫn bằng thuốc bảo vệ thực vật.

Được biết, ông Hán Văn Nhuận (SN 1965) ở xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) vừa mới nhận quyết định bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) huyện Ninh Phước vào tháng 5/2021. Trước đó, ông Nhuận có nhiều năm làm Phó Chánh án TAND huyện này.

Chánh án TAND huyện tử vong sau khi thuộc cấp bị khởi tố - Ảnh 1.

Ông Hán Văn Nhuận (áo đen) nhận quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND huyện Ninh Phước vào tháng 5/2021. Ảnh: Phạm Quang Trung

Được biết, sáng cùng ngày (14/12), tại trụ sở VKSND huyện Ninh Phước, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Quảng Thị Thái Bình (trú tại thôn Hoài Trung, xã Phước Thái) là thư ký TAND huyện Ninh Phước về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án theo khoản 2, Điều 375 Bộ luật Hình sự.

Được biết, bà Quảng Thị Thái Bình là thuộc cấp, cũng từng là thư ký giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận tại một vụ án tranh chấp về dân sự diễn ra vào năm 2017.

Theo hồ sơ, trong quá trình giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận, bà Bình đã có hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bà Bình đã tự ý ghi thêm nội dung vào biên bản, ghi lời khai, lập khống biên bản hòa giải thành nhưng không gửi biên bản hòa giải thành cho các đương sự. Sau đó, bà Bình đã trình cho ông Nhuận ký quyết định công nhận kết quả hòa giải thành của các đương sự không đúng pháp luật. Quyết định hòa giải này sau đó bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy để giải quyết lại.

Sau khi bị khởi tố, bà Quảng Thị Thái Bình được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ, mẹ già và bà nội.

Thêm một vụ án mạng tại Quảng Trị, nạn nhân bị đánh chết

Chiều 15/12, nguồn tin của PV Dân Việt tại Công an huyện Hướng Hoá cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng Phòng PC02, PC09 Công an tỉnh Quảng Trị truy xét các đối tượng gây ra vụ án mạng.

Thêm một vụ án mạng tại Quảng Trị, nạn nhân bị đánh chết - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Nguồn: P.N

Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an huyện Hướng Hoá, vào khoảng 19h ngày 14/12, sau khi uống rượu tại nhà của ông Dem, ở thôn Xã Re, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hoá, Hồ Văn Bi (SN 2002, trú tại thôn Cu Bai, xã Hướng Lập) chở Hồ Văn Hát (SN 1996) và Hồ Văn Cối (SN 1986, cùng trú tại thôn Xa Re, xã Hướng Tân) để đi chơi ở khóm 6, thị trấn Khe Sanh.

Tuy nhiên, khi đi ra đến Km 1+300, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây, địa phận giáp ranh giữa khóm 1, thị trấn Khe Sanh và thôn Quyết Tâm xã Tân Hợp thì bị 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy, không rõ tên tuổi, địa chỉ chặn xe của nhóm Hồ Văn Cối và xông vào đánh cả 3 người.

Hậu quả, Hồ Văn Hát bị đa chấn thương ở đầu. Hồ Văn Cối và Hồ Văn Bi đã đưa Hồ Văn Hát đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, sau đó được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Đến 10h ngày 15/12, Hồ Văn Hát tử vong.

Bình chữa cháy cầm tay phát nổ, 4 người bị thương

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ việc người đàn ông đập bình chữa cháy để bán phế liệu làm van bay vào nhà đối diện, khiến 4 người bị thương. 

Thông tin ban đầu, chiều 12/12, ông H.V.A (31 tuổi, trú phường Mỹ An) nhặt được 1 bình chữa cháy cầm tay nên mang đến bãi đất trống trên đường An Thượng 29, để tìm cách đập phá, lấy phế liệu mang đi bán. 

Bình chữa cháy cầm tay phát nổ, 4 người bị thương tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Trong lúc ông A dùng búa đập nhiều lần vào van bình chữa cháy mini loại loại 8 kg, thì bất ngờ bình phát nổ. Van của bình văng xa hàng chục mét với lực rất mạnh và bay vào nhà dân phía đối diện, đập xuống làm nứt nền gạch rồi dội ngược lên làm thủng trần nhà, vỡ cửa kính. 

Vụ việc đã khiến 4 người trong căn nhà này đang ngồi ở phòng khách bị mảnh vỡ kính văng vào bị thương. Trong đó, 2 nạn nhân là anh N.T.H (41 tuổi) và chị N.T.T.L (38 tuổi) phải đến bệnh viện cấp cứu, còn 2 người bị trầy xước nhẹ nên sơ cứu tại nhà. 

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, vụ nổ bình chữa cháy cầm tay tuy hy hữu nhưng cần khuyến cáo người dân trong quá trình sử dụng, tác động ngoại lực lên bình, tránh gây cháy nổ như vụ việc vừa nêu.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem