TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Tử tù Đặng Văn Hiến được Chủ tịch nước ân giảm; chồng chém đứt lìa 2 tay vợ

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 15/09/2022 19:00 PM (GMT+7)
Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống án chung thân; lời khai của người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ; nghi vấn 2 vợ chồng đổ xăng tự thiêu tử vong do mâu thuẫn... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống án chung thân

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 15/9, chị Mai Thị Khuyên (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) cho biết, gia đình vừa nhận được tin vui. "11h hôm nay, một cán bộ tại Trại giam tỉnh Đắk Nông đã gọi điện cho tôi báo rằng, Chủ tịch nước đã ký quyết định ân giảm mức án tử hình xuống chung thân cho chồng tôi" - chị Khuyên nói.

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống chung thân - Ảnh 1.

Đặng Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Duy Hậu

Chị cho biết thêm, theo cán bộ này, ngày mai trại sẽ công bố quyết định này. Vì thế họ muốn thông báo cho gia đình, nếu có điều kiện thì tới thăm chồng.

Cách đây gần 6 năm, ngày 23/10/2016, một vụ xô xát đã xảy ra tại tiểu khu 1535 xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông. Lúc này, nông dân Đặng Văn Hiến cùng một số nông dân khác đã dùng súng tự chế tấn công công nhân của Công ty Long Sơn khi những người này tới phá vườn điều của họ.

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống chung thân - Ảnh 2.

Tử tù Đặng Văn Hiến xúc động khóc nức nở trong ngày ra đầu thú. Ảnh: PV

Hậu quả làm 3 người chết và 13 người bị thương. Sau khi gây án, Đặng Văn Hiến đã bỏ trốn vào rừng. Ngày 28/10/2016, được sự vận động của PV Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử dân Việt, Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú.

Ngày 3/1/2018, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt Đặng Văn Hiến tử hình. Ngày 12/7/2019, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo của Đặng Văn Hiến, tuyên y án sơ thẩm.

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống chung thân - Ảnh 3.

Vườn điều của Đặng Văn Hiến và những người dân bị công nhân của Công ty Long Sơn san ủi rạng sáng 23/10/2016. Ảnh: Duy Hậu

Từ đó đến nay, mặc dù gia đình cùng các luật sư đã hết sức nỗ lực để bổ sung chứng cứ để cơ quan tố tụng tiếp tục xét xử nhưng bất thành. Đặng Văn Hiến vẫn chịu bản án tử hình vì mang tội "Giết người".

Tử tù Đặng Văn Hiến được ân giảm xuống chung thân - Ảnh 4.

Ngôi nhà của Đặng Văn Hiến lúc xảy ra vụ "đụng độ". Ảnh: Duy Hậu

Theo bà Khuyên, 6 năm qua, bà vẫn mong mỏi một điều kỳ diệu xảy ra. Vì thế, khi nghe tin này bà hết sức vui mừng.

Bà Khuyên và Đặng Văn Hiến có với nhau 2 người con. Hiện con gái lớn của họ đã lấy chồng. Đứa con trai 9 tuổi, từ ngày chồng đi tù, bà Khuyên gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc cho ăn học.

"6 năm qua, tôi một mình thui thủi chăm sóc vườn điều và mấy sào cà phê. Nhưng do bệnh tật, sức khỏe yếu nên hầu như mọi việc đều phải thuê người làm. Mỗi năm thu nhập từ vườn điều và cà phê chưa tới 100 triệu đồng. Số tiền này, một phần tôi dành để thăm chồng, một phần gửi cho con ăn học, không còn dư đồng nào" - bà Khuyên kể.

Bà Khuyên nói thêm với chúng tôi: "Nghe tin chồng được sống, tôi không còn gì vui hơn. Chỉ cầu mong sao anh ấy được khỏe và tôi cũng được khỏe để còn gặp nhau. Chỉ vậy thôi, tôi không còn mong muốn gì hơn".

 Lời khai của người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 15/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ ấp 5, xã Tâm An, Long Thành) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Lời khai của người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ - Ảnh 1.

Nạn nhân T bị chồng chém đứt lìa 2 tay. Ảnh: K.L

Bình chính là đối tượng chém đứt lìa 2 tay vợ. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.T (27 tuổi, vợ Bình). 

Bước đầu xác định, vào ngày 13/9 trong lúc mâu thuẫn, Bình nghi ngờ vợ là chị N.T.T có quan hệ tình cảm với người khác nên lớn tiếng gặng hỏi. Qua câu chuyện giữa hai vợ chồng, chị T thừa nhận có quan hệ tình cảm với một thanh niên khác ngoài chồng đã lâu. 

Trong lúc hai vợ chồng cãi vã qua lại, Bình tức giận xuống bếp lấy một con dao rồi quay lại chỗ chị T chém liên tiếp nhiều nhát vào người chị. Bất ngờ bị chém, chị T lần lượt đưa hai tay lên đỡ thì bị Bình chém đứt lìa 2 tay. 

Thấy vợ bị thương nặng, Bình đã dùng vải băng bó vết thương và gọi người nhà đến đưa chị T đi cấp cứu. Riêng Bình sau đó cũng đã đến Công an xã Tam An đầu thú khai nhận toàn bộ sự việc. 

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra.

Nghi vấn 2 vợ chồng đổ xăng tự thiêu tử vong do mâu thuẫn

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/9, trao đổi với PV, ông  Đỗ Xuân Chiến - Chủ tịch UBND phường Cam Phú xác nhận: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi tự thiêu, ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường để nắm tình hình".  

Khánh Hòa: Nghi vấn 2 vợ chồng tự thiêu do mâu thuẫn - Ảnh 1.

Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ảnh: CTV

Theo đại diện UBND phường Cam Phú, sau đó, các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân nghi vấn 2 vợ chồng mâu thuẫn trong gia đình rồi mua xăng đóng cửa phòng trọ rồi tự thiêu. 

Theo ông Chiến, cả hai vợ chồng đều tử vong (người vợ SN 2000, người chồng SN 1988, ở trọ tại địa phương, hiện đang xác nhận danh tính nạn nhân). Thi thể cả 2 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. 

Khánh Hòa: Nghi vấn 2 vợ chồng tự thiêu do mâu thuẫn - Ảnh 2.

Hiện trường nghi vấn hai vợ chồng tử vong tại TP.Cam Ranh, Khánh Hòa. Ảnh: CTV

Sự việc xảy ra vào tối 14/9, cả hai vợ chồng đều thuê nhà trọ tại tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - một công an địa phương cho biết. 

Công an truy đuổi nhóm tội phạm hơn 100km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

 Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 14/9, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Ồng Lai (SN 1993, ở Văn Bàn, Lào Cai) để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Trước đó, ngày 20/8, cơ quan công an phát hiện một số đối tượng đi trên ô tô có hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" tại khu vực xã Cốc San (TP.Lào Cai).

Cảnh sát truy đuổi nhóm tổ chức nhập cảnh trái phép trên cao tốc Lào Cai. Clip: CACC

Bị phát hiện, tài xế điều khiển xe bỏ chạy lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, buộc cảnh sát truy đuổi. Sau quãng đường hơn 100km, cảnh sát chặn được chiếc xe tại nút giao IC14 (Văn Yên, Yên Bái) và bắt giữ nhóm người.

Phía An ninh điều tra sau đó khởi tố nhóm Trần Văn Hợp (SN 1984, ở Bảo Thắng, Lào Cai); Giàng Sử Dín (SN 1993, ở Mường Khương, Lào Cai); Hoàng Văn Mạnh (SN 1986, ở TP.Lào Cai); Lù Thị Vượng (SN 1992, ở Mường Khương, Lào Cai) và Chang Lão Bu (SN 1991, ở Mường Khương, Lào Cai) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Clip: Công an truy đuổi nhóm tội phạm trên hơn 100km cao tốc Lào Cai - Ảnh 2.

Điều tra viên đọc lệnh khởi tố Đặng Ồng Lai. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, bị can Đặng Ồng Lai bỏ trốn khi thấy đồng phạm bị bắt. Anh ta có tiền án về các tội "Cướp tài sản", "bắt giữ người trái phép" và "Trộm cắp tài sản". Quá trình lẩn trốn, Lai dùng nhiều loại phương tiện để di chuyển, không ở cố định tại một vị trí nào nhằm gây khó khăn cho quá trình xác minh, truy tìm.

Đến 13/9, công an phát hiện Lai và yêu cầu lên làm việc. Anh ta khai vì vụ lợi nên đã liên hệ với một số đối tượng có liên quan để đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Trị: Bắt kẻ trộm 53 tuổi dậy sóng mạng xã hội

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 15/9, Công an phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Đông Hà tiếp tục điều tra người phụ nữ 53 tuổi chuyên trộm cắp.

Quảng Trị: Bắt người phụ nữ 53 tuổi chuyên trộm đồ điện tử cao cấp - Ảnh 1.

Trần Thị Mỹ Hương cùng tang vật vụ trộm. Ảnh: Công an phường 1

Trước đó, 8h ngày 12/9, nhận tin báo của chị Lê Ánh Nhung (trú khu phố 7, phường 1, TP.Đông Hà) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 đồng hồ hiệu Oppo Watch trị giá 12 triệu đồng.

Qua đấu tranh truy xét, đến chiều cùng ngày, Công an phường 1 đã bắt giữ đối tượng Trần Thị Mỹ Hương (53 tuổi, trú khu phố 2, phường 5, TP.Đông Hà).

Đấu tranh mở rộng, người phụ nữ này khai nhận ngày 4/9, đối tượng đột nhập vào quầy giày dép 58 Hùng Vương, TP.Đông Hà trộm 1 điện thoại iPhone 12 Promax.

Quảng Trị: Bắt người phụ nữ 53 tuổi chuyên trộm đồ điện tử cao cấp - Ảnh 2.

Đối tượng Hương đưa điện thoại lên kệ giày ở vị trí thuận lợi, sau đó đi vòng ra phía sau để lấy trộm và "chuồn" đi. Ảnh: Nguyễn Thị Tuyết

Vụ trộm này được người phụ nữ thực hiện tinh vi, nhưng bị camera an ninh tại quán ghi lại toàn bộ. Cụ thể, đối tượng Hương ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ rộng để che mặt. Thấy nhân viên của quán đang ngủ, Hương lần mò, giả vờ xem hàng rồi lấy điện thoại đặt lên kệ giày ở vị trí thuận lợi. Sau đó, Hương đi vòng ra đằng sau, dò xét cẩn thận trước khi lấy điện thoại rồi "chuồn".

Clip truy tìm người phụ nữ trộm điện thoại làm dậy sóng cộng đồng mạng tại tỉnh Quảng Trị nhiều ngày liền. Vì vậy, việc công an phát hiện, bắt giữ Hương có ý nghĩa đặc biệt đối với nhân dân Quảng Trị.

Cơ quan công an cho biết, Hương là đối tượng thường xuyên lợi dụng sơ hở đột nhập vào các quán để trộm tài sản. Công dân nào bị mất tài sản thủ đoạn như trên cần trình báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.Đông Hà để điều tra, giải quyết.

Đối tượng Hương trộm điện thoại ở shop giày dép của chị Nguyễn Thị Tuyết. Clip: Nguyễn Thị Tuyết



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem