TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Xác minh clip người đàn ông quấy rối nữ sinh lớp 10; tai nạn nghiêm trọng 5 người thương vong

A.Đ (T/H) Thứ hai, ngày 04/07/2022 19:00 PM (GMT+7)
Xác minh clip người đàn ông có hành vi quấy rối nữ sinh lớp 10; tai nạn nghiêm trọng 5 người thương vong; nam thanh niên hành hung bạn gái cũ dã man “nổ” quen công an để dọa nạn nhân “im miệng”... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Xác minh clip người đàn ông có hành vi quấy rối nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa

Như Dân Việt đã thông tin: Mới đây, một clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi quấy rối một nữ sinh được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, vụ việc xảy ra lúc 16 giờ 20 ngày 28/6 được camera của một gia đình tại thôn Làng Sương, xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) ghi lại.

Xác minh clip người đàn ông có hành vi quấy rối nữ sinh lớp 10 ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông có hành vi quấy rối nữ sinh lớp 10. (Ảnh cắt từ clip)

Theo nội dung đoạn clip, một người đàn ông mặc quần áo ngắn đi vào trong sân nhà, lúc này cháu L.T. (đang học lớp 10) cũng từ trong nhà đi ra bàn uống nước.

Sau đó, người đàn ông này chủ động lại gần có hành động khoác vai, thân mật với cháu T. Mặc dù cháu T. đã né tránh và di chuyển ra xa nhưng người này đi theo kéo T. lại ôm hôn. Toàn bộ hành vi của người đàn ông được camera của gia đình ghi lại.

Sau khi trích camera, gia đình cháu L.T. đã xác định người đàn ông có hành vi ôm hôn con gái mình là ông L. V. T. (hiện đang công tác tại UBND xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân) nên gửi đơn tố giác tới cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cho biết, huyện đã nắm được thông tin và đang giao cho cơ quan chức năng của huyện vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định.

Tai nạn nghiêm trọng 5 người thương vong

Chiều 4/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh lũ (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người thương vong".

Xe con tông trực diện xe đầu kéo khiến 5 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe con tông trực diện xe đầu kéo khiến 5 người thương vong. Ảnh: Trung Thuần

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày (4/7), xe ô tô 5 chỗ, nhãn hiệu KIA mang BKS 38A-144.35 do anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1969, ở xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh  Hà Tĩnh) điều khiển, khi lưu thông tuyến Quốc lộ 1A, đoạn đường tránh lũ (thuộc địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình)  theo hướng Nam - Bắc thì tông trực diện vào xe tải mang BKS 76C-060.49 do tài xế Võ Văn Khương (SN 1980, ở thôn Minh Sơn, xã Quảng Đông, Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại.

Xe con tông trực diện xe đầu kéo khiến 5 người thương vong - Ảnh 2.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe con có 5 người, trong đó, 2 người tử vong tại chỗ. Ảnh: Trung Thuần

Cú tông trực diện rất mạnh khiến tài xế xe con dính chặt trong khoang lái, một nạn nhân khác văng ra khỏi đường tử vong. 3 người trên xe con bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy.

Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng, biến dạng.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường và tiến hành cứu hộ, cứu nạn đối với các nạn nhân.

Xe con tông trực diện xe đầu kéo khiến 5 người thương vong - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông. Ảnh: Trung Thuần

"Tôi đang ở hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn. Hiện đã đưa được tài xế xe con mắc kẹt trong xe ra ngoài", ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

Nam thanh niên hành hung bạn gái cũ dã man “nổ” quen công an để dọa nạn nhân “im miệng”

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/7, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc nam thanh niên T.V.K (27 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hành hung người yêu cũ xảy ra tại tiệm spa trên đường Lê Quý Đôn (phường Bình Thuận).

Nạn nhân trong vụ việc này là chị N.H.P (26 tuổi, ngụ quận Thanh Khê).

Theo điều tra ban đầu, K và chị P đã từng là người yêu của nhau. Thời gian gần đây, chị P cảm thấy không hợp với K nữa nên chủ động chia tay. Sau nhiều lần tìm cách níu kéo tình cảm bất thành, K nhắn tin hăm dọa cô gái.

Đến sáng 1/7, thanh niên này đến thẳng chỗ làm việc của chị P ở tiệm spa lao vào đấm, đá, đạp vào người yêu cũ khiến cô gái bị chấn thương rồi bỏ đi.

"Nổ" quen biết công an, thanh niên hành hung bạn gái cũ dã man tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nam thanh niên hành hung cô gái dã man tại tiệm spa ở Đà Nẵng. Ảnh: Cắt từ clip

Tiếp đó, K còn nhắn tin nói với cô gái không nên báo công an vì anh ta đã quen biết hết rồi. Có trình báo cũng không ai xử lý.

Tuy nhiên tại cơ quan điều tra, người này khai chỉ là "nổ" là quen biết công an nhằm dọa nạn nhân.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung dã man một cô gái trong tiệm spa.

Nội dung clip ghi lại, khoảng hơn 9 giờ ngày 1/7, một nam thanh niên đi vào tiệm spa trên địa bàn phường Bình Thuận với thái độ bực tức.

Khi thấy cô gái đang ngồi tại bàn lễ tân, người này liền lao tới dùng tay và chân liên tiếp đấm, đá vào vùng đầu, mặt, lưng nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, cô gái chỉ biết đưa tay lên ôm đầu và kêu la thảm thiết. Nghe kêu cứu, một người phụ nữ trong tiệm chạy đến can ngăn, nhưng nam thanh niên vẫn tiếp tục lao vào đánh nạn nhân rồi mới bỏ đi.

Vụ việc đang được điều tra.

Cháu dùng rựa sát hại bà nội dã man do bị la mắng

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/7, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử tội giết người đối với bị cáo Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995, trú tại phường Kim Long, thành phố Huế).

Theo cáo trạng vụ sát hại bà nội, Thịnh có bà nội là T.T.G (SN 1945, trú đường Phạm Thị Liên, phường Kim Long). Khoảng 14h ngày 14/7/2021, Thịnh bị bà G la mắng nên đối tượng bực tức, nảy sinh ý định giết bà nội. 

TT-Huế: Nghịch tôn dùng rựa sát hại bà nội dã man do bị la mắng  - Ảnh 1.

Lê Ngọc Phú Thịnh bị TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt án tù chung thân về hành vi sát hại bà nội. Ảnh: T.B

Khi bà G đang ngồi ở cạnh giếng nước, Thịnh vào nhà lấy một cái rựa dài 70cm rồi chém nhiều nhát vào đầu, cổ, vai làm bà G tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Thịnh thủ trong người 1 con dao nhỏ rồi đi ra phía bờ sông thì bị lực lượng công an bắt giữ. 

Theo HĐXX, Thịnh giết người trên 70 tuổi và ở trong tình trạng không thể tự vệ được nên phạm vào tình tiết tăng nặng. Đối tượng này bị loạn thần di chứng do sử dụng ma túy.

Trước khi sát hại bà nội, Thịnh từng bị cơ quan công an ở Thừa Thiên-Huế 3 lần xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét tính chất và mức độ phạm tội, HĐXX xác định tình tiết định khung là giết bà nội và có tính chất côn đồ nên tuyên án tù chung thân đối với Thịnh về tội giết người.  

Giám đốc Công an Hậu Giang chỉ đạo kiểm điểm, xử lý 2 CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (4/7), Công an tỉnh Hậu Giang đã chính thức thông tin về đoạn clip 2 cán bộ CSGT không thắt dây an toàn, vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại di động và có lời nói không đúng mực đã được phát tán trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Giám đốc Công an Hậu Giang chỉ đạo kiểm điểm, xử lý hai cảnh sát giao thông vừa lái xe vừa nghe điện thoại - Ảnh 1.

Hai CSGT ở Hậu Giang có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Công an tỉnh Hậu Giang, 2 cán bộ trong đoạn clip là đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh cùng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang.

Đại úy Lê Vũ Đức và đại úy Phan Thành Đỉnh được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 giáp ranh TP.Cần Thơ, giáp ranh tỉnh Sóc Trăng và các tuyến đường trên địa bàn TP.Ngã Bảy (Hậu Giang) vào ngày 25/6.

Liên quan đến vụ việc trên, Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Phòng CSGT tổ chức kiểm điểm, làm rõ mức độ sai phạm và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. 

Kết quả kiểm điểm, xử lý sai phạm sẽ được thông tin công khai, kịp thời trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông mặc sắc phục CSGT di chuyển trên ô tô được cho là ở tỉnh Hậu Giang.

Trong đó, có người ngồi trong ô tô mặc sắc phục CSGT nhưng không thắt dây an toàn, vừa lái ô tô vừa sử dụng điện thoại di động. Đặc biệt, người này còn có lời nói không đúng chuẩn mực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem