Tình hình Mariupol: Thành trì Azovstal sụp đổ, Nga yêu cầu công nhận Trung đoàn Azov là tổ chức khủng bố

V.N (Theo RT, Al Arabia) Thứ tư, ngày 18/05/2022 09:27 AM (GMT+7)
Văn phòng Tổng công tố Nga đã yêu cầu Tòa án tối cao công nhận Trung đoàn Azov là một "tổ chức khủng bố", hãng tin Interfax đưa tin, trích dẫn trang web của Bộ Tư pháp.
Bình luận 0

Mariupol đã hoàn toàn do quân đội Nga và dân quân 2 nước cộng hòa tự phong vùng Donbass kiểm soát hoàn toàn. Cộng hòa Donetsk tuyên bố Mariupol là một phần lãnh thổ có chủ quyền của họ.

Một ủy ban điều tra của Nga sẽ thẩm vấn các chiến binh Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, hãng thông tấn TASS dẫn lời ủy ban cho biết hôm 16/5.

Tình hình Mariupol: Thành trì Azovstal sụp đổ, Nga yêu cầu công nhận Trung đoàn Azov là tổ chức khủng bố - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga về lính Ukraine ra hàng đang bị kiểm tra. Ảnh: RT.

Việc thẩm vấn sẽ được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra của Nga về cái mà Moscow gọi là "các vụ án hình sự liên quan đến tội ác của chế độ Ukraine", TASS cho biết thêm.

Trước đó, vào hôm 16/5, Reuters dẫn lời một nhân chứng nói rằng 7 xe buýt chở các chiến binh Ukraine tham chiến tại nhà máy thép Azovstal rời đi và đã đến thị trấn Olenivka do Nga kiểm soát gần Donetsk. Trong số những người đầu hàng có người không bị thương

Bộ chỉ huy quân sự của Ukraine đã cho biết vào đầu ngày 16/5 rằng nhiệm vụ bảo vệ nhà máy thép đã kết thúc. Ukraine tránh dùng từ “đầu hàng” với các chiến binh ở Azovstal và vẫn ca ngợi họ như những anh hùng, trong khi các nhà lập pháp Nga cho  đây là “tội phạm Đức Quốc xã”.

Moscow đã mô tả Trung đoàn Azov là một trong những thủ phạm chính của chủ nghĩa dân tộc cực đoan chống Nga hoặc thậm chí là chủ nghĩa Quốc xã và vì thế cần phải bảo vệ những người nói tiếng Nga ở Ukraine.

Điện Kremlin cho biết các chiến binh sẽ được đối xử phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, trong khi Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar đăng video trong đó bà nói: “Một thủ tục trao đổi sẽ diễn ra để họ trở về nhà”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã đảm bảo rằng các chiến binh đầu hàng sẽ được đối xử “phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế”.

Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu của mình rằng "việc đưa các chàng trai về nhà vẫn tiếp tục, và công việc này cần sự khéo léo - và thời gian".

Nhưng Vyacheslav Volodin, Người phát ngôn của Duma Quốc gia, Hạ viện Nga, nói: "Không nên đánh tráo tội phạm của Đức Quốc xã".

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 265 chiến binh Ukraine đã đầu hàng, trong đó có 51 người bị thương nặng và sẽ được điều trị tại Novoazovsk trong khu vực ly khai Donetsk do Nga hậu thuẫn.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu binh lính Ukraine cố thủ ở Azovstal. Các quan chức Ukraine nói rằng khoảng 600 người đã bị thương, trong đó 40 người bị thương nặng. Kiev đe dọa chấm dứt tất cả các cuộc đàm phán hòa bình với Nga nếu những binh lính này chết. 

Tháng trước Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói có hơn 2.000 binh lính Ukraine vẫn ở Azovstal. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem