Tỉnh táo với thông tin “đen” trên mạng

Hải Phong – Vinh Hải Thứ năm, ngày 15/01/2015 08:16 AM (GMT+7)
Thời gian qua, những thông tin “đen” với nội dung nói xấu, xuyên tạc các vị lãnh đạo lây lan trên mạng với tốc độ rất nhanh. Những thông tin này thường bắt nguồn từ những trang mạng có nguồn gốc nước ngoài, không có kiểm chứng nhưng lại gây ra những mối quan ngại rất lớn trong dư luận. Vậy phải ứng xử ra sao với những thông tin loại này?
Bình luận 0

Đầy thông tin sai trái

Gần đây nhất, trên mạng lây lan những thông tin về việc một cán bộ lãnh đạo bị đầu độc, sau đó trải qua cơn thập tử nhất sinh. Thông tin này được đăng tải gần như liên tục, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt từ một trang web mang tên “chandung...”. Thực tế mà nói, cơn bão thông tin “đen” không phải bây giờ mới có mà đã xuất hiện từ nhiều năm trước với những thông tin không kiểm chứng với mục đích gây hoang mang dư luận, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo.

img

Và thời điểm đưa những thông tin này cũng được lựa chọn kỹ càng: Thường là trước những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như lần này là trước thềm Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, đều sẽ diễn ra trong năm 2015.

 

Mức độ thông tin được đưa dày đặc và đáng báo động đến mức ngay trong cuộc họp giao ban trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tháng 12.2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã phải thốt lên: Cứ chuẩn bị đến Đại hội Đảng là lại rộ lên những thông tin xuyên tạc, nói xấu các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tâm sự: “Thông tin xuyên tạc cán bộ đã gây dư luận không tốt, khiến anh em phân tâm”. Ông tỏ ra lo lắng trước sự tràn lan của thông tin “đen” trên mạng: Quân đội có giáo dục chiến sĩ nhưng khi họ về nhà, lên mạng đọc thì cũng khó kiểm soát lắm. Với người lính bảo vệ biên giới mà đọc những thông tin xuyên tạc thế này thì rã rời tinh thần. Vì thế, chúng ta cần có biện pháp kiểm soát chặt chứ không nên thả nổi như hiện nay.

Chia sẻ tâm tư với người đồng cấp, người đứng đầu Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang phân tích thêm: Thông tin trên mạng rất phong phú, đa dạng, có cả tốt cả xấu, nhưng hết sức chú ý tránh những luận điệu sai trái, thù địch, đả kích, bôi nhọ, chia rẽ nội bộ. Có rất nhiều loại thông tin như thế, gây tác động rất xấu trong nội bộ, cần lên án và ngăn chặn, giảm thiểu sự tác động độc hại.

Ông cũng kiến nghị các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo báo chí trong khi thông tin tuyên truyền cần chủ động định hướng dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời các luận điệu sai trái thù địch và những quan điểm thiếu tính xây dựng.

Thách thức với cả thế giới

Quan điểm

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang
  Năm 2015, ngành công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường cấp phép dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn việc phát tán các tài liệu trên mạng không đúng sự thật nhằm bôi nhọ, đả kích các lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ”. 
Trước đó, trả lời PV NTNN về việc, hiện nay trên các trang mạng “đen” đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, phản động, nói xấu cán bộ lãnh đạo, gây ra dư luận không tốt trong nhân dân, cơ quan quản lý nhà nước đối phó ứng xử ra sao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã chia sẻ: Chúng ta đã xây dựng Nghị định 72 về quản lý thông tin xuyên biên giới, trong đó điều 23 đưa ra chế tài về việc quản lý loại thông tin này. “Hiện nay bộ vẫn đang nghiên cứu khảo sát để đưa ra những quy định, phương thức quản lý thông tin dạng này một cách chặt chẽ hơn”- Bộ trưởng cho biết.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng thừa nhận: “Không chỉ riêng với Việt Nam mà hiện nay với tất cả các nước trên thế giới, vấn đề này đang là một thách thức rất lớn. Ngay như ở Trung Quốc, họ không cho bất kỳ một người hay một tổ chức nào được truy cập vào các trang mạng quốc tế, nhưng họ có các mạng thay thế. Còn Việt Nam hiện nay chưa có mạng thay thế, chúng ta tiếp cận với nhiều nguồn thông tin trên toàn thế giới nên mới quản lý được những trang mạng, những tổ chức cá nhân sử dụng tên miền đặt tại Việt Nam”.

Trả lời câu hỏi “Sự phát triển như vũ bão của những trang mạng xã hội của nước ngoài tại Việt Nam cũng gián tiếp làm lan truyền những thông tin xuyên tạc đó. Vậy Bộ có những biện pháp nào trước mắt để ngăn chặn, hạn chế điều này”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận định: Với những trang mạng mang tên miền quốc tế, đặt máy chủ ở nước ngoài thì chúng ta chỉ có thể ngăn chặn bằng các biện pháp kỹ thuật chứ chưa có giải pháp nào để ngăn chặn triệt để thông tin từ nguồn này. Cái này là thách thức không chỉ với chúng ta mà với cả những nước có nền công nghệ thông tin phát triển như Mỹ, Nga. Như vừa rồi Tổng thống Nga cũng bị tin tặc tấn công trang mạng cá nhân.

Về các giải pháp trước mắt, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: Để ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của những thông tin xuyên tạc, sai sự thật này, chúng ta cần tăng cường, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân và các tổ chức trong việc chọn lựa thông tin, không truy cập vào những trang mang nội dung phản động, xuyên tạc chế độ, nói xấu Đảng, Nhà nước… Còn với những cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam, chúng ta yêu cầu các tổ chức, đơn vị này phải có cơ quan đại diện tại đây để trong trường hợp xảy ra những sự cố về thông tin, họ sẽ phải cùng với cơ quan chức năng Việt Nam làm lành mạnh hóa thông tin, gỡ bỏ những thông tin sai trái, xuyên tạc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – nguyên Tư lệnh Quân khu IV:
Nếu chúng ta không tỉnh táo sẽ mắc bẫy 


Từ lâu nay, cứ mỗi lần trước Đại hội Đảng, Quốc hội họp vẫn thường xuyên có những thông tin không chính xác. Tin bịa đặt hoặc phao tin nhảm, những tin này là không chấp nhận được. Như chúng ta đã biết, những người tâm huyết, trung thực, có thiện ý thì đã phản ánh ý kiến của mình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, đó là công khai minh bạch góp ý để xây dựng. Còn những thông tin nặc danh, giả danh bịa đặt thường là có dụng ý xấu, có thể nhằm kích động gây chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo…

Nếu họ có lòng thành thật và một ý định tốt đẹp thì họ đã góp ý công khai minh bạch, sao lại phải giấu tên hoặc trên những trang mạng không rõ nguồn. 

Với vai trò người tiếp nhận thông tin, chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt phải trái, không để những thông tin này lợi dụng. Nếu không tỉnh táo chúng ta dễ mắc bẫy của họ.

Các cơ quan báo chí cần phải quản lý chặt và phạt nặng những trường hợp vi phạm thông tin, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Thiên Việt (ghi)

Ông Hà Hải Thanh – Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VN: 
Chặn bằng các biện pháp kỹ thuật


Lĩnh vực này, Bộ Công an phụ trách chính, chúng tôi chỉ hỗ trợ khi có yêu cầu. Xét về mặt kỹ thuật, muốn ngăn chặn các trang mạng có thông tin xuyên tạc, sai trái, cần phải xét các trang đăng thông tin thất thiệt được đặt ở đâu, độc lập là trang blog hay dạng đám mây (cloud). Tùy cách thức chúng ta sẽ có cách chặn. Ví dụ như trang blogspot dùng một đám mây chung, tất cả các dịch vụ của Google tại Việt Nam đều dùng một IP chung, nếu muốn chặn thì sẽ phải chặn hết, điều đó sẽ xung đột với nhiều chính sách khác. 

Hiện các trang mạng xã hội cũng có công cụ để chặn các thông tin mang tính chất nói xấu, vu khống, bêu riếu cá nhân… Các thông tin này hoàn toàn có thể chặn được thông qua báo cáo của người sử dụng. Khi người sử dụng thông báo và phản đối, họ sẽ xem xét để loại bỏ.

Thanh Hải (ghi)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem