Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Độc đáo tục cạo tóc, đội mũ xếp
Với người Dao Thanh Phán, phụ nữ đến tuổi trưởng thành sẽ cạo đầu và đội mũ xếp gắn liền với phục trang hàng ngày. Không ai rõ, phong tục này có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu, chỉ có câu chuyện truyền miệng trong dân gian rằng trước kia ở một bản làng xa có trưởng bản là một người phụ nữ trung tuổi rất uy tín trong làng.
Một hôm, bà ngồi gội đầu bên mương nước gần nhà, cậu con trai nhỏ mang cơm ngồi ăn bên cạnh, vô tình những sợi tóc của mẹ bay vào bát cơm khiến cậu bé nuốt phải, bị hóc không kịp cứu nên đã qua đời. Cậu bé mất đi khiến bà mẹ thương nhớ khôn nguôi và ân hận vô cùng. Từ đó bà lệnh cho phụ nữ trong làng đến 18 tuổi phải cạo đầu để tránh tai nạn đáng tiếc và vị trưởng bản đã cạo đầu làm gương cho dân làng. Từ đó tục cứ truyền đi khắp các bản làng người Dao khác và truyền đời cho các thế hệ sau. Cùng với đó là bộ trang phục gắn thêm mũ đầu xếp tạo nên nét văn hóa rất đặc trưng và độc đáo của người dân tộc này.
Cầu kỳ, tinh xảo trong trang phục truyền thống
Với cô dâu trong ngày cưới sẽ kèm thêm chiếc khăn đội đầu được thêu kỹ lưỡng hơn và đẹp hơn. Đây là chiếc khăn vuông có chiều dài 50cm x 50cm được thêu kín từ ngoài vào trong, ở giữa có buộc vài sợi chỉ đảo có sỏ hạt cườm màu bằng nhựa. Đây là trang phục thêu mang nhiều tâm huyết nhất và cũng được đánh giá là đẹp nhất trong tổng thể các trang phục của người Dao.
Mỗi trang phục của người Dao Thanh Phán đều được thêu kỳ công và tỉ mỉ. Những hoa văn thể hiện lòng yêu quê hương, bản làng nơi họ sinh ra và mối giao hòa của họ với thiên nhiên, đất trời. Những kỹ năng thêu thùa đều được rèn luyện từ nhỏ nên họ thành thục và điêu luyện với đường kim mũi chỉ và chủ yếu thêu vo bằng tay mà không cần kẻ vẽ, tạo hình từ trước.
Bộ trang phục của người Dao Thanh Phán không chỉ chứa đựng bản sắc dân tộc mà còn thể hiện sự khéo léo, tư duy, sáng tạo và khả năng thẩm mỹ của những người phụ nữ của dân tộc này.