Tình tiết mới hé lộ nguyên nhân vụ chồng dùng súng bắn chết vợ

N.P (tổng hợp) Thứ hai, ngày 30/12/2019 13:41 PM (GMT+7)
Được biết, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, hai vợ chồng đã gửi đơn đến tòa án và dự kiến ly hôn vào ngày mai, 31/12.
Bình luận 0

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng người chồng nổ súng bắn chết vợ, bắt 2 con đẻ cùng 2 người khác làm con tin rồi tự sát là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình giữa Hương và chị Huyền. Cho nên 2 vợ chồng đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân TP.Hạ Long, dự kiến ly hôn vào ngày mai (31/12). Ngoài ra, đối tượng Hương có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Được biết, cách đây hơn 4 năm, do Hương nghiện ngập nên chị Y. (vợ đầu) của nghi phạm cũng đã li hôn với nghi phạm và thời điểm xảy ra sự việc, chị Y. đi ăn cưới tại TP.Hạ Long.

Như Dân Việt thông tin, ông Đỗ Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa cho biết: Vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 29/12, tại khu vực cống Bình Thuận, ngã ba Sầu, phường Hải Hòa, TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Theo tài liệu điều tra, vào thời gian trên, đối tượng Phạm Văn Hương (tên gọi khác là Hưng, SN 1981), HKTT tại cột 8, phường Hồng Hà (TP.Hạ Long) đã dùng súng tự chế (dạng súng hoa cải) bắn chết vợ là chị Vũ Thị Huyền (SN 1981), HKTT tại cột 8, phường Hồng Hà (TP.Hạ Long), hiện đang trú tại thôn 10B, xã Hải Xuân (TP.Móng Cái).

Đối tượng sau khi nổ súng đã chạy trốn xuống khu 1 phường Hải Hòa, trốn vào nhà vợ cũ (tên Y.). Lúc này chị Y. không có nhà. Tại đây, Hương đã khống chế 4 người trong gia đình (trong đó có 2 con của Hương, em vợ cùng người một người bạn) làm con tin.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP.Móng Cái đã huy động tối đa lực lượng để giải cứu con tin. Tuy nhiên, sau 30 phút trốn trong nhà, Hương đã dùng súng tự sát. Các con tin đã chạy được ra ngoài.

img

Khu vực đối tượng Hương cầm súng cố thủ trong nhà vợ cũ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Trước đó, theo lời kể lại, khi Hương xông vào nhà đã sử dụng súng bắn vỡ cửa kính và yêu cầu 2 cháu (2 con của Hương) gọi điện thoại cho chị Y. về. Tiếp đó, đối tượng cầm súng cố thủ ở cầu thang tầng 2 trong nhà.

Lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng, tổ chức phong tỏa; đồng thời, triển khai phương án khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho những người có mặt trong nhà chị Y.

Đến 23h cùng ngày, quan sát qua hệ thống camera phát hiện đối tượng đang ngồi cầm súng tỳ vào cằm thì khẩu súng phát nổ khiến Hương tử vong tại chỗ.

img

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

HIện vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an TP.Móng Cái cùng các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem