Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

  • Hôm nay 5/5 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố rằng Covid-19 không còn là trường hợp khẩn cấp toàn cầu, đánh dấu sự kết thúc mang tính biểu tượng đối với đại dịch tàn khốc đã gây ra các đợt phong tỏa chưa từng có, làm đảo lộn các nền kinh tế và giết chết ít nhất 7 triệu người trên toàn thế giới.
  • Ngay trong ngày hôm nay, 31/1, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những biện pháp nhằm tăng cường phòng chống dịch Coronavirus cho các em học sinh. Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, tuyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên. Đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát. Đặc biệt, các cơ sở có bếp ăn bán trú đảm bảo an toàn thực phẩm, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học.
  • Mặc dù ngành y tế và các cơ quan chức năng khác đã có những cảnh báo về việc phải đeo khẩu trang, cũng như các biện pháp phòng ngừa chủng virus Corona, đặc biệt là với đối tượng trẻ em, thế nhưng vẫn có không ít phụ huynh còn chủ quan về dịch bệnh này.