Tới Malaysia, ĐT bóng đá nữ Việt Nam bị thất lạc hành lý

Đức Tuấn (từ Kuala Lumpur) Thứ hai, ngày 14/08/2017 07:05 AM (GMT+7)
Sau chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Hà Nội, 19 giờ tối 13.8, đội tuyển bóng đá nữ đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia). Nhưng phải mất gần 2 tiếng sau, các học trò HLV Mai Đức Chung mới có thể rời sân bay do thất lạc hành lý...
Bình luận 0

Trở về Hà Nội trưa 12.8 sau chuyến tập huấn 10 ngày tại Nhật Bản, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chỉ được nghỉ 1 buổi chiều cùng ngày để phục hồi sức khoẻ. Sáng 13..8, đội vẫn ra sân tập luyện bình thường và chiều cùng ngày đáp chuyến bay số hiệu VN681 sang Malaysia dự SEA Games 29.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, các học trò HLV Mai Đức Chung được khá đông kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Malaysia chào đón. Một số phóng viên báo chí cũng ra sân bay đón, phỏng vấn HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ.

Một chút trục trặc xuất hiện khi hành lý bị thất lạc và tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể rời sân bay sau khoảng gần 2 giờ đồng hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh đầu tiên của đội tuyển bóng đá nữ sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia):

img

Khá đông báo chí, kiều bào Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Malaysia ra sân bay đón đội tuyển nữ với những bó hoa tươi thắm

img

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện kiều bào Việt Nam ra đón đội tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục mục tiêu cao nhất ở SEA Games 29.

img

Tiền vệ Tuyết Dung trả lời phỏng vấn VTV

img

Thủ môn Kiều Trinh cùng các đồng đội với khá nhiều hành lý rời sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào khoảng 20 giờ 30 (giờ địa phương)

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem