Tôm cá đầy khoang thuyền

Đình Thiên Thứ bảy, ngày 14/03/2015 09:36 AM (GMT+7)
Đó là niềm vui đầu năm của ngư dân tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Thời điểm này, hàng trăm tàu thuyền ngư dân miền Trung nhộn nhịp ra vào để bán hải sản sau chuyến biển đầu năm và tiếp nguyên nhiên liệu chuẩn bị cho chuyến biển mới.
Bình luận 0

Gần bờ thu “lộc”

Tại cảng cá Thọ Quang, ngư dân Nguyễn Minh Dũng - chủ tàu cá Qna - 91124 (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) vui vẻ cho biết, tàu của anh vừa cập cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) sau chuyến biển 1 ngày 1 đêm. Chuyến này tàu đánh bắt được hơn 5 tấn cá cơm. Vừa vào tới bờ đã có thương lái đến mua với giá 9.500 đồng/kg. Trừ tổn phí 5 triệu đồng, chuyến biển này anh thu lợi hơn 40 triệu đồng.

img

Ngư dân vui mừng khi tôm cá đầy khoang sau chuyến biển đầu năm.  
Anh Nguyễn Cùng- chủ tàu cá QNa - 91111 (trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) lãi gần 300 triệu đồng sau khi mở biển từ ngày mùng 4 tháng Giêng (âm lịch) tới nay. Anh Cùng nói: “Từ ngày mùng 4 tháng Giêng, tàu tui đã đi được 8 chuyến biển. Ngư trường chủ yếu là cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 40-60 hải lý. Trong thời gian này, tàu tui đánh bắt được cỡ gần 50 tấn hải sản, chủ yếu là cá trích. Vào bờ bán với giá dao động từ 9.000 - 10.000 đồng/kg, thu về gần 500 triệu đồng. Trừ đi tổn phí tui lãi gần 300 triệu đồng”.

 

Trong khi đó, ở làng chài Mân Thái, Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), biển cũng đem lại niềm vui cho bà con ngư dân ở đây. Ngư dân Trần Mai (trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) cho hay, hơn 1 tuần nay, hàng chục ghe của làng chài đều ra biển để xúc ruốc. Mỗi ghe khoảng 4 người, mỗi đêm xúc được cỡ 4 tạ ruốc. Chi phí ban đầu không bao nhiêu, nên mỗi ngày mỗi người thu nhập khoảng 1,5-2 triệu đồng.

Tàu lớn ra Hoàng Sa

Vừa trở về sau chuyến biển hơn 10 ngày từ Hoàng Sa, đội tàu cá 6 chiếc, chuyên nghề giã cào của tỉnh Quảng Ngãi đang nhanh chóng chuyền hải sản từ hầm cá vào khay để bán cho thương lái.

Quan điểm

NÔng Nguyễn Cùng
  Sau chuyến đi biển dịp tết, tui vào bờ bán cá với giá dao động từ 9.000 -10.000 đồng/kg, thu về gần 500 triệu đồng. Trừ đi tổn phí tui lãi gần 300 triệu đồng.
 
Ngư dân Trần Dư Hồng (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) chủ tàu cá QNg - 97778 vui mừng nói: “Biển Hoàng Sa đầu năm rất êm nên đội tàu chúng tôi đánh bắt rất thuận lợi. Tuy chưa vào mùa cá nhưng tàu tôi cũng đánh bắt được gần 40 tấn hải sản các loại, chủ yếu là cá lạc vừng. Trừ đi tổn phí, 12 thuyền viên tàu tui cũng bỏ túi chục triệu đồng mỗi người”.

 

Hàng trăm tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ của Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… đang neo đậu ở cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguyên nhiên liệu chờ đến ngày 20 tháng Giêng (âm lịch) cùng đồng loạt ra khơi để đón mùa cá nổi.

Anh Huỳnh Văn Vốn (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chủ tàu cá Đna - 90657, cho biết: “Tôi đã chuẩn bị 3.000 lít dầu, hàng trăm cây đá và các nhu yếu phẩm khác để ít ngày nữa vươn khơi Hoàng Sa. Với thời tiết đẹp như thế này cùng với giàn ngư lưới cụ hơn 3 tỷ đồng mới sắm, tin rằng hầm cá hơn 40 tấn của tôi sẽ đầy ắp cá tôm”.

Anh Nguyễn Bá Dũng- Trạm Kiểm soát Biên phòng Mân Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: “Từ ngày mùng 6 tháng Giêng tới nay, mỗi ngày cảng cá Thọ Quang có từ 50-70 lượt tàu thuyền ra vào. Các tàu đánh bắt xa bờ vẫn chưa ra khơi nhiều, chủ yếu là các tàu đánh bắt gần bờ. Ít ngày nữa các tàu công suất lớn sẽ đồng loạt ra đánh bắt ở Hoàng Sa và các ngư trường xa bờ khác”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem