Tôm hùm phú yên
-
Ngày 2.6, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo khẩn về vụ tôm hùm chết hàng loạt tại vùng biển thị xã Sông Cầu. Đây là lần đầu tiên, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo đột xuất về một sự kiện đang được dư luận đặc biệt quan tâm nhưng câu trả lời quan trọng nhất vẫn chưa được đưa ra.
-
Bệnh sữa trên tôm hùm (hay còn gọi là bệnh bệnh đục thân) do vi khuẩn ký sinh nội bào giống như Rickettsia (Rickettsia like bacteria - RLB) gây ra, bệnh thường xuất hiện bắt đầu từ tháng 4, bùng phát vào giữa mùa mưa (tháng 9 - 10).
-
Vấn đề lúc này là vận động người dân kiềm chế, bình tĩnh, tránh hành vi quá khích. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, khi có kết quả sẽ công bố công khai, xử lý minh bạch theo luật định.
-
Tôm hùm tại vựa nuôi Phú Yên đang “ra đi” hàng loạt là do bị chết ngạt trong điều kiện nuôi bất lợi, thời tiết chuyển đổi quá đột ngột. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 523.000 con tôm hùm bị chết chỉ trong 10 ngày qua tại tỉnh Phú Yên.
-
Lại tiếp tục xảy ra một đợt tôm hùm bị chết hàng loạt càn quét dọc bờ biển ở “thủ phủ” nuôi hải sản thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Chỉ trong 10 ngày qua, tôm hùm nuôi chết hàng loạt đã gây thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng cho những người nuôi tôm nơi đây.
-
Sau lũ, tôm hùm chết la liệt, những đợt sóng ven đầm Cù Mông (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) vỗ vào đầu bờ cuốn theo đầu tôm trôi nổi. Những ngư dân nuôi tôm rền rĩ, than khóc vì trận “đại tang” tôm hùm.
-
Nhiều hộ nuôi tôm hùm (tại xã Xuân Cảnh, TX Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang lâm vào cảnh điêu đứng vì nước lũ khiến tôm chết hàng loạt, hàng chục tỷ đồng đã bị “cuốn trôi” theo dòng chảy.