-
Triều Tiên không hề tỏ ra lo ngại trước những lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và sẽ tiếp tục thử hạt nhân khi nước này cảm thấy cần thiết.
-
Quan chức tình báo Mỹ tiết lộ, Washington đã bố trí hai tàu khu trục có khả năng bắn tên lửa hành trình Tomahawk áp sát bán đảo Triều Tiên, sẵn sàng khai hỏa ngay khi nhận được lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
-
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 có thể bắn hạ máy bay, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình bao gồm cả loại Tomahawk của Mỹ.
-
Mỹ sẽ cần đến những vũ khí mạnh mẽ hơn, ngoài tên lửa hành trình Tomahawk, nếu muốn vô hiệu hóa hệ thống phòng không Syria.
-
Nga gần như chắc chắn sẽ có động thái đáp trả việc Mỹ phóng tên lửa vào Syria trong vài tuần tới, nhưng nhiều khả năng không nhằm trực tiếp nhắm vào quân đội Mỹ.
-
Triều Tiên ngày 9.4 chính thức lên tiếng, nói việc Mỹ nã tên lửa vào Syria là “hành động gây hấn không thể tha thứ”, cho thấy quyết định phát triển vũ khí hạt nhân của nước này là “lựa chọn đúng đắn".
-
Việc Mỹ tấn công tên lửa vào một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria là bước ngoặt mới trong chính sách của chính quyền mới ở Mỹ với tân tổng thống Donald Trump đối với Syria.
-
Nhiều người đặt câu hỏi vì sao Nga khoanh tay đứng nhìn, để Mỹ phóng hàng loạt tên lửa hành trình từ tàu khu trục, bắn phá căn cứ không quân Syria ở tỉnh Homs.
-
Điện Kremlin ngày 7.4 nói Mỹ “đang đứng trước ranh giới đụng độ quân sự với Nga” nhưng chính quyền Trump đáp trả bằng lời cảnh báo sẵn sàng phóng tên lửa thêm nhiều lần nữa.
-
Chiều 7.4, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tùy viên quân sự Sứ quán Mỹ tại Nga để trao công hàm về việc Moscow ngừng đường dây nóng với Lầu Năm góc tại Syria.