Tôn vinh những "bông hoa" y tế thôn bản

D.L Thứ sáu, ngày 24/11/2017 09:30 AM (GMT+7)
Ngày 23.11, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc thi chung kết “Y tế thôn bản giỏi lần thứ 2 năm 2017”. 6 đội tuyển được lựa chọn từ 3 khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, miền núi phía Bắc đã cùng nhau đua tài.
Bình luận 0

6 tỉnh dự thi đến từ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Gia Lai, Bắc Kạn, Thái Nguyên. Đây là các đội đạt giải Nhất, Nhì tại các cuộc thi khu vực vừa qua.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương khóa XII vừa thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó ngành y tế có 2 Nghị quyết (Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới). Đây là những quyết sách, những chủ trương lớn mà Đảng đã đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp các ngành và sự chung tay thực hiện của từng người dân và cộng đồng.

img

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu khai mạc.

Với quan điểm “Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng...”, do vậy vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là nhân viên y tế thôn bản đặc biệt quan trọng góp phần vào thành công chung của ngành y tế.

img

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao giải cho các đội dự thi. 

Tuy không làm trong các bệnh viện, trạm y tế nhưng nhân viên y tế thôn bản là người tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ, tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn về y tế, sơ cứu ban đầu, tham gia thực hiện các chương trình y tế quốc gia... luôn bám sát sát địa bàn tại thôn, xóm, bản. Nhân viên y tế thôn bản, không chỉ nhiệt tình, tích cực, yếu tố cần phải có của một nhân viên y tế thôn bản mà là sự am tường địa bàn, sự gắn bó với người dân trong xóm, bản, có kỹ năng truyền thông, hiểu biết ngôn ngữ và giao tiếp tốt với người dân.

Xuất phát từ mong muốn tôn vinh vẻ đẹp tri thức, tài năng, y đức, thái độ, phong cách phục vụ người dân của những cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt là nhân viên y tế thôn bản, Cuộc thi “Y tế thôn bản giỏi” được tổ chức. Mỗi thành viên đội thi sẽ là những bông hoa tươi thắm đại diện cho y tế thôn bản của mình mang đến dự thi. Khán giả sẽ có cơ hội phát huy tài năng, trí tuệ và lòng nhiệt huyết, đồng thời cũng là dịp để các bạn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

"Chính nhân viên y tế thôn bản giỏi sẽ là những tấm gương thắp sáng các hoạt động y tế cơ sở, vượt qua những khó khăn, thách thức, điều kiện làm việc, kể cả những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày để chăm lo sức khỏe cho người dân" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Chung kết Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi y tế thôn bản giỏi đến từ tỉnh Bắc Kạn; giải Nhì cho đội Đồng Tháp, giải Ba cho đội Gia Lai, các đội thi từ Thái Nguyên, Lâm Đồng và Vĩnh Long đoạt giải Khuyến khích. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho các đội thi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem