Tổng Bí thư: Thành tựu 30 năm Đổi mới có công rất lớn của nông dân

Phương Đông Thứ sáu, ngày 13/10/2017 20:47 PM (GMT+7)
Đó là đánh giá, ghi nhận và khen ngợi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp Đoàn đại biểu 87 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới” tại trụ sở Trung ương Đảng chiều nay (13.10).
Bình luận 0

Đoàn "Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới" đã tới trụ sở Trung ương Đảng chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với Tổng Bí thư.  Buổi tiếp có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn-Trưởng đoàn “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Trung ương Hội NDVN, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Hội NDVN…

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật bắt tay, hỏi thăm các đại biểu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới". Ảnh: Đàm Duy.

Đóng góp của nông dân rất lớn

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc T.Ư Hội NDVN tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới” gắn với việc kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội NDVN một cách thiết thực. “Thời gian gần đây, báo chí, dư luận đưa nhiều thông tin về tiêu cực, không hay thì việc tổ chức một hoạt động như tôn vinh 87 Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới là rất tích cực, rất đáng hoan nghênh…”, Tổng Bí thư khen ngợi.

Nhắc lại lịch sử đất nước hình thành từ nền văn minh nông nghiệp, đi lên từ nông nghiệp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng của đất nước kể từ năm 1945 đến nay. Trong đó, dấu mốc quan trọng, ấn tượng là quá trình đất nước thực hiện công cuộc 30 năm đổi mới với nhiều thành tựu quan trọng. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ một đất nước làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập, qua 30 năm Đổi mới đã trở thành quốc gia dân không chỉ đủ ăn mà còn ăn no, ăn ngon, mỗi năm còn dư ra xuất khẩu 7-8 triệu tấn gạo. Rồi các mặt hàng nông sản xuất khẩu khác cũng tăng trưởng rất tốt như tôm, cá tra, hoa quả…

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu đánh giá, khẳng định và khen ngợi đóng góp to lớn của giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam, đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới đối với thành tựu của đất nước. Ảnh: Đàm Duy.

"Tất nhiên, ở một số vùng nông thôn, miền núi của chúng ta vẫn còn khó khăn so với mặt bằng chung, nhưng thành tựu phát triển đất nước không ai có thể phủ nhận được. Thành tựu đổi mới đất nước trong bảo vệ, xây dựng đất nước, nhất là thành tựu 30 năm Đổi mới của chúng ta có phần đóng góp rất to lớn của giai cấp nông dân, Hội NDVN và của mỗi các bác Nông dân Việt Nam xuất sắc đang ngồi ở đây…Nông dân xuất sắc 1 năm đã khó, Nông dân xuất sắc 10 năm càng khó hơn, đằng này lại là Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới. Điều này là rất mừng, cảm ơn giai cấp nông dân…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và tỏ lời khen ngợi.

Khẳng định nông dân là lực lượng vô cùng quan trọng, nông dân là đội quân chủ lực, thời gian tới nông dân vẫn đóng vai trò xung kích trên mặt trận phát triển nông nghiệp, trong hội nhập quốc tế, vì vậy theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước còn nhiều việc phải làm, nông dân, nông nghiệp càng không được thỏa mãn. Thị trường, nhất là thị trường quốc tế ngày càng yêu cầu rất cao đối với chất lượng hàng hóa, nông sản của Việt Nam. Vì vậy, nông dân cần giúp nhau phát triển, nông dân giỏi cần giúp nông dân chưa giỏi, tích cực đào tạo lớp trẻ, giúp nhiều người còn chưa biết làm ăn…Bên cạnh giúp nhau phát triển đời sống kinh tế, nông dân cần giúp nhau trong đời sống tinh thần, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, ủng hộ xây dựng nông thôn mới.

Đối với Hội NDVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện để nông dân trao đổi, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm lao động, sản xuất, kinh doanh để từ đó nhân rộng mô hình tiên tiến. Trong những năm qua, Đảng có rất nhiều Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Hội NDVN phải đóng vai trò nòng cốt, nông dân đóng vai trò chủ thể; xây dựng giai cấp nông dân, Hội NDVN vững mạnh…Với những đóng góp của giai cấp nông dân, Hội NDVN, nhất là những Nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, “đất nước sẽ phát triển không thua kém bất cứ ai cả, mặc dù chúng ta đi từ nông nghiệp…”. Thông qua Hội NDVN và các đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể bà con nông dân cả nước…

Giúp nông dân hội nhập

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Lãnh đạo Hội NDVN và nông dân cả nước, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đáp ứng nguyện vọng tha thiết của Đoàn đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới” và dành thời gian tiếp, trao đổi thân mật với đoàn; khẳng định đây là sự quan tâm, động viên rất lớn để giai cấp nông dân Việt Nam và Hội NDVN cũng như 87 gương nông dân Việt Nam xuất sắc tiếp tục hăng hái thi đua, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua qua khó khăn, thách thức trong hội nhập, biến đổi khí hậu; tiếp tục lập nhiều thành tích trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại và nâng cao đời sống cho nông dân...

img

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới". Ảnh: Đàm Duy.

Thay mặt giai cấp nông dân, Hội NDVN, đại biểu Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới, Chủ tịch Lại Xuân Môn tiếp thu ý kiến phát biểu, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xin hứa trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo cùng với nông dân phát triển nông nghiệp bền vững, nông thôn văn minh, hiện đại, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

"Tôi hoàn toàn tiếp thu các kiến nghị của các đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”. Những kiến nghị đó đều xuất phát từ thực tiễn lao động, sản xuất, kinh doanh của đại biểu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”, nhất là những kiến nghị về thị trường tiêu thụ nông sản. Ngày xưa chúng ta khủng khoảng thiếu, nhưng hiện nay có dấu hiệu khủng hoảng thừa vì vậy tăng cường quan hệ quốc tế, mở rộng thị trường là đúng…”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Đoàn “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới” và nông dân cả nước, tại buổi tiếp đã có 5 đại biểu nông dân xuất sắc phát biểu ý kiến với Tổng Bí thư. Đó là ông Nguyễn Văn Đoàn, Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Ngọc Hưng, Nông dân xuất sắc 30 năm Đổi mới tỉnh Vĩnh Phúc; bà Phạm Thị Huân, Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới TP. Hồ Chí Minh; ông Võ Quan Huy, Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới tỉnh Long An; ông Bùi Văn Thắng, Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới tỉnh Quảng Ngãi.

Những Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới khi phát biểu đều nêu bật được thành tích của bản thân và gia đình trong lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới trong quản lý nông nghiệp, xây dựng thương hiệu nông sản xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới...

img

Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới Võ Quan Huy, tỉnh Long An phát biểu tại buổi tiếp kiến giữa Đoàn "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới" với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đàm Duy.

Bên cạnh thành tích, 5 Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới cũng nêu lên những khó khăn của nông dân, nông nghiệp, nông thôn hiện nay và đề xuất với Đảng, Chính phủ các kiến nghị giải quyết. Các kiến nghị của Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới tập trung vào các chính sách về tập trung đất đai, vốn, khoa học công nghệ, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản; quản lý thị trường vật tư nông nghiệp; tiếp tục có chính sách khuyến khích, cổ vũ nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ nông dân các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới...

img

Thông qua Hội Nông dân Việt Nam, Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc tốt đẹp tới toàn thể bà con nông dân cả nước. Ảnh: Đàm Duy.

“Tôi rất tự hào khi sản phẩm chuối Bola của mình xuất khẩu sang thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc.  Nhưng có những nông sản cần được mở rộng thị trường xuất khẩu. Bưởi của Trung Quốc không ngon bằng bưởi của Việt Nam nhưng lại xuất khẩu chính ngạch sang được Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhà nước cần thúc đẩy chính sách hợp tác quốc tế, qua đó hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, nhất là những mặt hàng nông sản chủ lực, là ưu thế cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam, qua đó giúp nông dân, doanh nghiệp hội nhập”, ông Võ Quan Huy đề xuất.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn cũng báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm Đổi mới”; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới”…

img

Đoàn đại biểu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới" chụp ảnh lưu niệm cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Đàm Duy.

Chủ tich Hội NDVN Lại Xuân Môn cho biết, Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam 30 năm đổi mới” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để cùng quyết tâm thay đổi mô hình sản xuất hiệu quả, chuyển mạnh, nhanh từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún - sang sản xuất hàng hóa lớn; từ kinh tế hộ đơn lẻ - sang hợp tác, liên kết, liên doanh; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống - sang ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao…góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26 (khóa X) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng….

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem