Tổng cục DLVN yêu cầu Saigontourist báo cáo vụ 3 khách Việt thiệt mạng ở Ai Cập

P.V Thứ bảy, ngày 29/12/2018 11:33 AM (GMT+7)
Theo nguồn tin của Dân Việt, đơn vị lữ hành đưa khách Việt sang Ai Cập là Saigontourist. Hiện nay đơn vị này đang nỗ lực để giải quyết vụ việc. Phía Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng đã yêu cầu đơn vị này báo cáo vụ việc.
Bình luận 0

Ngay khi nhận được thông tin xe chở du khách Việt Nam bị đánh bom ở Ai Cập, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 5961/BVHTTDL-VP ngày 29/12 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Theo đó, Bộ trưởng đã yêu cầu Tổng cục Du lịch chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế và Thanh tra Bộ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin, đề xuất hướng xử lý cụ thể, báo cáo Bộ trưởng trong ngày 29.12.2018. 

Hiện phía Tổng cục Du lịch Việt Nam cũng đã yêu cầu đơn vị lữ hành Saigontourist báo cáo vụ việc.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam Trần Thành Công tại Ai Cập xác nhận, một chiếc xe du lịch chở đoàn du khách Việt Nam 15 người đã bị đánh bom vào lúc 18h15 phút cùng ngày (tức 23h15 phút ngày 28.12 theo giờ Việt Nam), khiến 3 người Việt Nam thiệt mạng.

Đại sứ Trần Thành Công cùng các cán bộ của Đại sứ quán đã tới bệnh viện trên thăm hỏi các nạn nhân và làm việc với các quan chức nước sở tại, trong đó có Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Rania Al-Mashat và Bộ trưởng Y tế Hala Zayed, để phối hợp tìm biện pháp giải quyết vụ việc.

img

Kính cửa xe buýt vỡ sau vụ nổ. Ảnh: AFP.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã đề nghị nhà chức trách sở tại tạo điều kiện thuận lợi để đưa các nạn nhân, du khách Việt Nam về nước trong thời gian sớm nhất đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình và sớm thảo luận với các cơ quan chức năng Ai Cập để thực hiện công tác bảo hộ công dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các công dân Việt Nam.

Theo Đại sứ Trần Thành Công, phía Ai Cập đã hứa tích cực giúp đỡ và tạo điều kiện cho các du khách Việt Nam không bị thương được trở về nước an toàn. Những trường hợp nạn nhân thiệt mạng nhà chức trách sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục cần thiết. Được biết, một số công dân Việt Nam đã được Đại sứ quán bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời trong khi chờ thủ tục để về nước.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đề nghị Ai Cập cấp thị thực khẩn cho thân nhân của những người bị nạn, để sớm sang Ai Cập phối hợp với các bên liên quan giải quyết quyền lợi cho các nạn nhân. Phía Ai Cập cam kết giúp đỡ và tạo điều kiện cho các du khách Việt Nam không bị thương được trở về nước an toàn.

Đây là vụ đánh bom nhắm vào khách du lịch đầu tiên ở Ai Cập trong ba năm qua, kể từ sau vụ gài bom khiến 224 người trên máy bay chở khách du lịch Nga đi qua bán đảo Sinai thiệt mạng vào tháng 10.2015.

Trước đó, hồi tháng 7.2017, một kẻ cực đoan tại khu nghỉ mát ở Hurgada dùng dao đâm chết hai du khách Đức.

Ai Cập trong nhiều năm qua đã chiến đấu với cuộc nổi loạn của phiến quân Hồi giáo ở Bắc Sinai - phong trào phát triển mạnh mẽ sau cuộc lật đổ tổng thống Mohamed Morsi năm 2013. Kể từ tháng hai, lực lượng an ninh tiến hành chiến dịch lớn tập trung vào bán đảo Sinai nhằm quét sạch chi nhánh IS tại địa phương. Quân đội Ai Cập cho biết 450 chiến binh Hồi giáo và 30 lính Ai Cập chết trong chiến dịch này.

Quần thể kim tự tháp Giza, bao gồm ba khu phức hợp kim tự tháp và tượng Đại nhân sư cách trung tâm Cairo khoảng 13 km, là điểm đến nổi tiếng thu hút du khách toàn cầu. Đại kim tự tháp Giza (kim tự tháp lớn nhất và lâu đời nhất trong quần thể) là công trình duy nhất còn tồn tại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại. 

Theo Egyptian Streets, Ai Cập coi ngành du lịch là một thành phần cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế nước này. Trong năm 2018, số lượng du khách đã tăng đột biến và dự kiến sẽ còn tăng trưởng cao trong năm 2019.

Do đó, để đảm bảo ngành mũi nhọn này được đảm bảo, chính phủ Ai Cập đã thực thi các biện pháp an ninh chặt chẽ nhằm ngăn chặn bất kỳ vụ tấn công hay biến cố nào xảy ra.

Vào tháng 6.2018, bảng xếp hạng Luật và Trật tự Toàn cầu Gallup đã đánh giá Ai Cập đứng thứ 16 trong số các nước an toàn nhất thế giới. Với thứ hạng này, Ai Cập đã vượt qua Mỹ, Anh và toàn bộ các nước thuộc châu Phi. Ngoài ra, Ai Cập còn được cho là an toàn hơn nhiều so với các địa điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu như Pháp, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem