Tổng cục Môi trường
-
Sau gần 3 năm triển khai, Nghị định 155/2016/NĐ - CP (Nghị định 155) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã tạo chuyển biến trong việc bảo vệ môi trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục Môi trường về vấn đề này.
-
Trung tâm Truyền thông TN&MT (Bộ TN&MT) và Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) các tỉnh phía Nam năm 2020.
-
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài, thời gian tới, sẽ tăng cường công tác kiểm soát các dự án, nguồn thải lớn, có nguy cơ gây sự cố môi trường; kiên quyết không cấp phép cho các dự án có loại hình, công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
-
Câu chuyện không còn mới nhưng cứ sau mỗi vụ thu hoạch lúa ở miền Bắc, bầu không khí lại đặc quánh mùi khói, ô nhiễm trầm trọng.
-
Những ngày gần đây, trên địa bàn một số huyện ngoại thành Hà Nội đang bước vụ cao điểm thu hoạch lúa và trên các cánh đồng dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Ninh Bình người ta lại thấy xuất hiện tình trạng đốt rơm rạ.
-
Việc Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên- Huế tạm ngưng thu mua nguyên liệu do bị tạm đình chỉ hoạt động đã khiến nông dân ở tỉnh hoang mang.
-
Với hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ môi trường, một nhà máy ở Thừa Thiên- Huế bị xử phạt hơn 470 triệu đồng.
-
Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thừa Thiên - Huế lên tiếng trước thông tin cho rằng, kết quả kiểm tra sai phạm của nhà máy gây ô nhiễm bị bưng bít.
-
Qua đấu tranh, Rạng Đông mới thừa nhận 480.000 bóng đèn huỳnh quang bị cháy có sử dụng thuỷ ngân lỏng, không phải hợp chất amalgam như báo cáo công ty này gửi đi sau sự cố.
-
Tổng cục Môi trường dự kiến sẽ giảm từ 7 Cục xuống còn 4 Cục, chuyển đổi mô hình tổ chức của 3 Cục thành Vụ. Số lượng đầu mối cấp phòng sẽ giảm bớt 17 phòng, số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng sẽ giảm 43 người.