Tổng thống Philippines bất ngờ cảnh báo Trump về Kim Jong-un

Phương Đăng (theo Express) Chủ nhật, ngày 30/04/2017 18:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 29.4 bày tỏ quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân ở châu Á và cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông cho là “muốn kết thúc cả thế giới”.
Bình luận 0

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Manila, Tổng thống Duterte cho biết, ông dự kiến sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hối thúc ông chủ Nhà Trắng không trở thành đối tượng bị Triều Tiên chỉ trích, vì chiến tranh sẽ là một điều thảm khốc. 

Là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, nhà lãnh đạo Phlippines cho biết khu vực Đông Nam Á rất lo lắng về tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông nhấn mạnh rằng một bước nhầm lẫn sẽ là một “thảm hoạ” và châu Á sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Philippines cho rằng, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang khẩu chiến với một người vốn rất thích phóng tên lửa (lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) và rằng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giống như các bên "đang chơi trò chơi".

"Có vẻ như hai quốc gia đang chơi đùa với đồ chơi của họ, và những món đồ chơi này thực sự không phải để giải trí. Họ đang chơi với một người thích bắn tên lửa và mọi thứ. Tôi không muốn đi sâu vào tâm trí của (ông) Kim Jong-un vì tôi thực sự không biết có gì bên trong, nhưng ông ta đang đặt Trái Đất vào bờ vực nguy hiểm", ông Duterte nhấn mạnh.

img

Cảnh báo của ông Duterte được đưa ra sau khi Triều Tiên phỏng thử tên lửa thất bại hôm 29.4.

Trợ lý của ông Duterte cho biết ông đã nói chuyện điện thoại với Tổng thống Trump vào tối thứ Bảy (29.4).

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn trong vài tuần qua, sau các cuộc thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng. 

Mới nhất, vào sáng sớm 29.4, Triều Tiên đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ một khu vực ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng của nước này. Tuy nhiên, theo quân đội Hàn Quốc, vụ thử đã thất bại. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết tên lửa Triều Tiên đã đạt độ cao 71 km trước khi bị rơi.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo rằng việc Bình Nhưỡng không kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình có thể dẫn tới "những hậu quả thảm khốc".

Hiện nay, nhóm tàu tiến công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã tiến vào khu vực có thể vươn tầm bắn của các loại vũ khí trang bị tới Triều Tiên để sớm phối hợp với tàu ngầm hạt nhân USS Michigan trong một cuộc tập trận ngoài khơi Bán đảo Triều Tiên. 

Vào đầu giờ chiều 29.4, tàu sân bay USS Carl Vinson đã hoàn thành cuộc tập trận với các lực lượng Nhật Bản. Tiếp đó, tàu USS Carl Vinson đã bắt đầu tiến hành tập trận chung với Hải quân Hàn Quốc.  

Các quan chức Mỹ thể hiện rõ lập trường rằng “tất cả các phương án đều có thể được đưa ra”, kể cả tấn công quân sự, nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem